Thu gom hộp sữa bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM

BVR&MT – Sáng ngày 28/09, tại Trường mầm non quận Tân Bình, số 290 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình đã diễn ra chương trình “Một giây hành động, bảo vệ môi trường” do Sở tài nguyên môi trường TP.HCM phối hợp với công ty Tetra Pak thực hiện, đây là chương trình hoạt động thu gom hộp sữa đã qua sử dụng tại 30 trường mầm non trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình “Một giây hành động, bảo vệ môi trường” là hoạt động nhằm giúp các em hình thành được thói quen từ những công việc gần gũi và thiết thực hàng ngày để góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể các em được hướng dẫn cách xử lý hộp sữa đã qua sử dụng như: làm dẹp, bỏ vào đúng vị trí để không chiếm diện tích, hộp sữa sẽ được thu thu gom hàng tuần để đưa về nhà máy xử lý, và tạo ra những sản phẩm hữu ích như thùng giấy, tập vở, thùng rác…

Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường từ mầm non bằng những việc làm thiết thực nhất.

Đây là chương trình giáo dục ý thức của các em học sinh mầm non, giúp các em hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường và tái chế các hộp giấy, Giám đốc điều hành công ty Tetra Pak ông Jeffrey Fielkow cho biết “ Công dụng của hộp sữa sau khi sử dụng có rất nhiều nhưng chúng ta ít biết đến, chúng tôi mong muốn hộp sữa sau khi sử dụng được các phụ huynh và học sinh thu gom lại và chúng tôi sẽ đưa tái chế thành những sản phẩm hữu ích theo mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Chương trình “Một giây hành động, bảo vệ môi trường” mang nhiều ý nghĩa xã hội trong trình trạng rác thải tại Việt Nam đang tăng cao, với nhưng chương trình như thế này vừa giảm đi lượng rác thải đáng kể, vừa rèn luyện được ý thức của các em học sinh mầm non tại TP.HCM, đây là mô hình cần được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hữu Vũ