Thời tiết ngày 19/9: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc

BVR&MT – Từ 0 đến 4 giờ ngày 19/9, khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to như: Phìn Hồ 89,9 mm; Vàng Bó 60,4 mm… Từ 4 giờ đến 10 giờ cùng ngày, Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 40 mm, có nơi trên 70 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Tại tỉnh Yên Bái, từ 23 giờ ngày 18/9 đến 2 giờ ngày 19/9, khu vực này đã có mưa vừa, mưa to như: Vĩnh Lạc 62,4 mm, Liễu Đô 35.2 mm. Từ 2 – 8 giờ ngày 19/9, khu vực tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 40 mm, có nơi trên 60 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Yên Bái, đặc biệt các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Tại tỉnh Hà Giang trong 3 giờ qua (từ 2 giờ đến 5 giờ 19/9) tại khu vực tỉnh Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to như: Bản Ngần 71,8 mm , Quảng Ngần 41,6 mm…

Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Giang, đặc biệt các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì.

Khắc phục điểm sạt lở trên địa bàn Mèo Vạc, Hà Giang. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2 – 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Việt Bắc sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng – Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.