Thiếu nữ Thái căng tràn sức sống khoe sắc đầu xuân ở Nghệ An

BVR&MT – Phụ nữ dân tộc Thái ở vùng cao xứ Nghệ được biết là những người sở hữu nét đẹp riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Trong những ngày đầu xuân, hình ảnh những thiếu nữ Thái trong trang phục truyền thống lấy nước bên suối đã khiến nhiều người thích thú.

Nằm cạnh Quốc lộ 7, điểm du lịch sinh thái khe Cớ thuộc xã Tam Đình (Tương Dương) đang là điểm đến ưa thích của du khách. Tại đây hình ảnh những thiếu nữ Thái xuất hiện trong ngày đầu xuân khiến cho không gian trở nên sinh động. Ảnh: Đình Tuân
Một cô gái Thái căng tràn sức sống. Ảnh: Đình Tuân
Những thiếu nữ Thái (Man Thanh) trong trang phục truyền thống tạo hình bên khe Cớ – một điểm du lịch mới ở huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Vui đùa trong ngày xuân. Ảnh: Đình Tuân
Con gái Thái ở Phủ Tương (Tương Dương) từ lâu đã được biết đến là những người sở hữu nét đẹp quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Ảnh: Đình Tuân
Trang phục cũng đã góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng, hấp dẫn của con gái Thái ở Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Sống trên vùng núi cao, quanh năm mây phủ, khí hậu ôn hòa, là điều kiện thuận lợi giúp cho những thiếu nữ trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Ảnh: Đình Tuân