Thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và sản xuất nông nghiệp

BVR&MT – Theo báo cáo nhanh ngày 25/7 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, những ngày vừa qua, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương ở miền núi phía Bắc và Nam bộ.

Cụ thể, tại Lào Cai, ngày 23/7, 1 người chết do sét đánh (anh Phàn Văn Luyện, sinh năm 2001, thôn Thải Giàng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà). Tại Tuyên Quang, mưa lũ từ ngày 22-24/7 gây thiệt hại 12,56 ha lúa bị vùi lấp, 185 con gia cầm bị cuốn trôi, sạt lở 540m3 đất đá taluy đường giao thông (huyện hàm Yên, huyện Na Hang). Tại Thái Nguyên, ngày 24/7, 1 người chết do sét đánh (Bà Phú Thị Hai, sinh năm 1966, xóm Thượng 2, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên). Tại An Giang, ngày 23/7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 879 căn nhà bị thiệt hại (39 căn sập hoàn toàn, 840 căn bị tốc mái ở thị trấn Tân Châu và các huyện Phú Tân, Chợ Mới, An Phú); 1.190ha lúa màu và một số cây ăn quả bị đổ ngã. Tại Đồng Tháp, từ ngày 22 – 23/7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 4 người bị thương, 12 căn nhà bị sập, 208 căn bị tốc mái.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức huy động lực lượng khắc phục hậu quả.

Cánh đồng hơn 4ha ở xã An Ninh Đông (Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị khô hạn, nứt nẻ, lúa không phát triển.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực Trung bộ đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất. Từ đầu vụ Hè Thu năm 2019, tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp kéo dài tại các tỉnh khu vực Trung bộ, đặc biệt là các đợt nắng nóng từ ngày 09-12/6, 20-23/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, khu vực Bắc Trung bộ: Hiện có 5.240 ha (lúa 3.400 ha, rau màu 1.840 ha) đang bị hạn hán, thiếu nước (Quảng Bình 1.580 ha, Quảng Trị 2.800 ha, Thừa Thiên Huế 860 ha). 61.100 hộ bị thiếu nước sinh hoạt (Nghệ An 10.000 hộ, Hà Tĩnh 2.600 hộ, Quảng Bình 30.000 hộ, Quảng Trị 9.500 hộ, Thừa Thiên – Huế 9.000 hộ).

Tại khu vực Nam Trung bộ: Tổng diện tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước là 16.340 ha (lúa 15.930 ha, rau màu 410 ha), chiếm 4,6% diện tích lúa và cây hàng năm (Đà Nẵng 330 ha, Quảng Nam 3.100 ha, Quảng Ngãi 3.000 ha, Bình Định 4.060 ha, Phú Yên: 5.600 ha, Khánh Hòa 250 ha). Trong đó, diện tích cây trồng bị chết 516 ha (Bình Định 481 ha, Phú Yên 35 ha). 52.840 hộ bị thiếu nước sinh hoạt (Đà Nẵng 340 hộ, Quảng Nam 23.700 hộ, Quảng Ngãi 11.600 hộ, Bình Định 10.100 hộ và Phú Yên 6.800 hộ, Khánh Hòa 300 hộ).

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.

https://baovemoitruong.org.vn/