Thêm 111 ca Covid-19 trong nước, TP.HCM có 51 trường hợp

BVR&MT – Sáng 1/6, Việt Nam ghi nhận thêm 111 ca Covid-19 trong nước tại 3 tỉnh, thành phố. Riêng TP.HCM phát hiện tới 51 trường hợp, đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h chiều qua tới 6h sáng nay (1/6), cả nước ghi nhận thêm 111 ca Covid-19 trong nước tại TP. HCM (51), Bắc Giang (45), Bắc Ninh (15), cụ thể:

TP. HCM thêm 51 ca, gồm các bệnh nhân 7382 – 7432, là các trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Từ chùm ca bệnh trên đã lây lan cho 151 trường hợp khác tại TP.HCM, trong đó 104 người là tiếp xúc gần F1, 47 người F2 đã dương tính với nCoV.

Ngoài ra, thêm 4 trường hợp dương tính là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc Hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An.

Bắc Giang có 45 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 7322 – 7324, 7326 – 7331, 7333 – 7335, 7338 – 7340, là các trường hợp F1.

Bắc Ninh phát hiện 15 trường hợp, gồm các bệnh nhân 7325, 7332, 7336 – 7337, 7341 – 7381, là các ca được phát hiện ở nơi cách ly, phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Như vậy đến sáng 1/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7.432 bệnh nhân Covid-19, trong đó 5.926 ca ghi nhận trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có thêm 4.356 ca tại 36 tỉnh, thành phố. Trong đó Bắc Giang chiếm hơn nửa sổ ca cả nước với 2.297 bệnh nhân, Bắc Ninh 87, Hà Nội 412 (có 91 ca ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), TP.HCM 208 ca, Đà Nẵng 157, Vĩnh Phúc 89, Lạng Sơn 65, Điện Biên 58…

Sáng nay có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 3.043 trường hợp. Hơn 4.300 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 92 cơ sở y tế. Đây là con số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị nhiều nhất từ trước đến nay tại nước ta.

Hiện các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức hoẻ hơn 145.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 3.113 trường hợp, cách ly tập trung hơn 28.000 người, hơn 113.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19, trong ngày hôm qua, cả nước tiêm thêm 16.317 người, trong đó có hơn 13.000 công nhân tại Bắc Giang, hơn 2.800 công nhân tại Bắc Ninh.

Hiện tại, Việt Nam đã thực hiện hiện hơn 1,1 triệu mũi tiêm cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội, công nhân. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 30.602người.