Thành phố Phổ Yên: Hạt nhân thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên

BVR&MT – Đó là lời động viên của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ tối ngày 9/10, tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên, thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên.

Tham dự Lễ công bố có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện một số địa phương trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, đến nay Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, vươn lên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du, miền núi Bắc bộ. Trong thành tích chung rất đỗi tự hào của Thái Nguyên, có đóng góp ngày càng quan trọng của Phổ Yên.

Từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã dần hình thành là cực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Với vị trí địa lý thuận lợi và có nhiều khu công nghiệp đóng trên địa bàn, Phổ Yên là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan toả công nghệ hiện đại, là đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng phía Nam tỉnh Thái Nguyên và là cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa của tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Trong những năm qua, kinh tế thành phố luôn tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ, nhiều công trình, dự án trọng điểm được xây dựng và đưa vào hoạt động. Bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, thu nhập, an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên…

Những kết quả nêu trên là thành tích rất đáng trân trọng, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phổ Yên. Sự phát triển sôi động, tích cực về kinh tế – xã hội, tốc độ đô thị hóa và việc mở rộng không gian đô thị của thị xã Phổ Yên và các xã: Đắc Sơn, Nam Tiến, Tiên Phong, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành, Hồng Tiến, Tân Hương, Trung Thành thuộc thị xã Phổ Yên đã đặt ra yêu cầu tổ chức bộ máy chính quyền đô thị phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thống nhất cao thông qua Nghị quyết số 469 thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 10/2/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có thành phố Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên.

“Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, với lợi thế là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, đã và đang có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; thực sự là đô thị công nghiệp, tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”. Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trân trọng ghi nhận những nhận xét, đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải cho biết: Từ một địa phương thuần nông đã dần trở thành một đô thị công nghiệp, một cực tăng trưởng mới trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái Nguyên với tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì ở mức trên 20%. Với những kết quả này, Phổ Yên về đích trước 3 năm so với mục tiêu. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên nói riêng và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Để  tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết, dẫn dắt, lan tỏa cho các địa phương khác trong tỉnh cùng phát triển, bà Hải đề nghị lãnh đạo TP. Phổ Yên tiếp thu đầy đủ và khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phát triển kinh tế – xã hội. Đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, sớm trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh Thái Nguyên ngày 1/1/1964.

Quỳnh Anh – Đức Long

       Thành phố trẻ trước chặng đường mới, vận hội mới

Phổ Yên là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử lâu đời, là nơi sinh thành Đức vua Lý Nam Đế – vị hoàng đế đầu tiên, khai sinh nước Vạn Xuân. Đây cũng là An toàn khu II của cách mạng Việt Nam.

Về vị trí địa lý, Phổ Yên nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, đầu mối giao thông quan trọng kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh và được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phổ Yên đã nỗ lực xây dựng và phát triển. Sau khi trở thành thị xã vào năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phổ Yên lại khẩn trương triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mới, xây dựng và phát triển quê hương. Ngày 17/6/2019, thị xã Phổ Yên được công nhận là đô thị loại III.

Từ những thành tựu đổi mới đã đạt được, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của các thế hệ cán bộ và nhân dân thị xã Phổ Yên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã đề ra mục tiêu xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố vào năm 2025. Ngày 08/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Thực hiện chủ trương đó, cấp ủy, chính quyền TX. Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện bài bản, khoa học và hiệu quả. Thị xã rà soát kỹ các tiêu chí, tiêu chuẩn của một thành phố thuộc tỉnh và quyết định đặt mục tiêu phấn đấu, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2023.

Ngay sau đó, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, xây dựng đô thị, phát triển kinh tế – xã hội và đạt được thành tựu nổi bật như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững ở mức trên 25%; năm 2021, tổng thu ngân sách đạt 3.200 tỷ đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 285,3%, so với cùng kỳ đạt 600%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 317,06 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; 100% trường học, trạm y tế đã đạt chuẩn Quốc gia; toàn Phổ Yên có 93,7% gia đình văn hóa, trên 91,6% xóm, tổ dân phố văn hóa và 95,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Nhiều dự án, công trình được triển khai tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, thông minh, năng động. Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng Dự án Samsung Electro – Mechanics Việt Nam cho Công ty TNHH Samsung Electro – Mechanics Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình nằm trên địa bàn thành phố Phổ Yên, với tổng số vốn tăng thêm 920 triệu USD.

Từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã chính thức trở thành thành phố. Chặng đường mới đã mở với nhiều thời cơ và vận hội mới, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được. Trong chặng đường mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, tiếp tục tạo sự bứt phá mạnh mẽ, phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP. Phổ Yên tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng và những kết quả đã được đạt được, nỗ lực phấn đấu với ý chí và quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi để đạt những thành tựu lớn hơn nữa về mọi mặt.