Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội

BVR&MT – Việc thành lập Hội mang ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam – Bulgaria.

Ngày 27/12, được sự cho phép của UBND TP Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội tổ chức Đại hội thành lập Hội tại Hà Nội.

Tham dự đại hội có gần 300 đại biểu, đại diện cho khoảng 8.000 người Việt Nam đã từng học tập công tác, lao động tại Bulgaria qua các thời kỳ và đông đảo những người yêu mến đất nước “hoa hồng” hiện đang sinh sống công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Hà Nội đã từng học tập nghiên cứu tại Bulgaria cũng đến dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội chiều 27/12.

Các đại biểu dự Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo Vận động thành lập Hội và Phương hướng hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội từ nay đến năm 2025, thảo luận và thông qua Điều lệ Hội; bầu cơ quan lãnh đạo và Ban Kiểm tra của Hội. Theo đó, Đại hội tín nhiệm bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS TS Lê Thu Hà – Nguyên Chính ủy Viện Quân y 108 được bầu làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) khẳng định việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Lãnh đạo HAUFO cũng chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Tôi mong rằng các đồng chí luôn đoàn kết phát huy sức mạnh Ban Chấp hành khóa mới, chủ động và có nhiều sáng tạo trong hoạt động, phát huy những thành tựu đã đạt được, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Bulgaria, đóng góp vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội” – bà Phương chia sẻ.

Trong khi đó, ông Blagoy Prodanov – Bí thư thứ nhất ĐSQ Bulgaria tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng, dựa trên lịch sử phong phú, hiện tại năng động và tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bulgaria cùng với các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội sẽ trở thành trụ cột vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/11/2020, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 5002/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội. Sau khi nhận Quyết định trên, Ban Vận động hoàn thành các thủ tục theo quy định để được phép tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội.

Sự ra đời của Hội không chỉ dựa trên tình cảm sâu nặng của những người đã từng học tập, lao động, công tác tại Bulgaria mà còn tuân thủ quy định của Nhà nước sẽ giúp hoạt động đối ngoại Nhân dân của Thủ đô phát triển đúng định hướng, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân của TP Hà Nội, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Bulgaria.