Thái Nguyên: Khai mạc lễ hội tôn vinh người trồng, chế biến chè Tân Cương

BVR&MT – Ngày 20/2 UBND TP Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Lễ hội ‘Hương sắc Trà Xuân – vùng chè đặc sản Tân Cương xuân Giáp Thìn năm 2024’.

Khai mạc lễ hội tôn vinh người trồng, chế biến chè Tân Cương.

Để tôn vinh người trồng, chế biến chè và quảng bá chè Tân Cương, chè Thái Nguyên vốn được mệnh danh là ‘Đệ nhất danh trà’.

Lễ hội Lễ hội “Hương sắc trà xuân – vùng chè đặc sản Tân Cương” năm nay có nhiều hoạt động phong phú như: Rước cây chè đẹp, thi hái chè nhanh, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống, thi đóng gói chè nhanh; trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các xã vùng chè đặc sản Tân Cương.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn sôi động, hấp dẫn bởi các phần thi văn nghệ, trò chơi dân gian cổ truyền dân tộc như: Tung còn, kéo co, đẩy gậy, chọi gà, cờ tướng….

Ông Phạm Sỹ – Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết: Lễ hội “Hương sắc trà xuân – vùng chè đặc sản Tân Cương” tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 và được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè; là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của người trồng, chế biến, sản xuất kinh doanh chè ở Tân Cương nói riêng và cả nước nói chung.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ