Thái Nguyên: Án tù cho nhóm đối tượng tàng trữ và giết hổ nấu cao

BVR&MT – Ngày 31/1/2024, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã mở phiên tòa xét xử 7 đối tượng liên quan trong vụ án giết mổ hổ và tàng trữ các bộ phận từ hổ và các loài động vật hoang dã (ĐVHD) khác trên địa bàn hồi tháng 3/2023.

Trước đó, vào ngày 11/3/2023, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức giết mổ và mua bán các bộ phận của hổ tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Đức Mạnh dưới sự chứng kiến của khoảng 30 người. Tang vật tịch thu bao gồm 13,8kg thịt hổ tươi sống, 18,3kg xương hổ, cùng rất nhiều xương, móng, nanh, cao của ĐVHD.

Bắt giữ nhóm đối tượng giết hổ nấu cao tại Thái Nguyên (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Tại phiên tòa, đối tượng chính trong vụ việc, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1971, trú tại TP. Hà Nội) đã bị tuyên phạt 18 tháng tù và phạt bổ sung 70 triệu đồng. Ngoài ra, 6 bị cáo còn lại nhận các mức án như sau: Ngô Văn Thắng (sinh năm 1992) 13 tháng tù, Lê Văn Tùng (sinh năm 1993) 14 tháng tù và Trịnh Văn Nguyện (sinh năm 1992) 12 tháng tù. Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1979), Ngô Văn Ninh (sinh năm 1994), và Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1976) nhận mức án tù treo từ 30 đến 36 tháng, thời gian thử thách 5 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.”

Thói quen sử dụng cao hổ làm thuốc chữa bệnh đang đẩy loài hổ đến bờ vực tuyệt chủng (Ảnh minh họa – Nguồn: ENV)

Cơ sở dữ liệu của ENV năm 2023 ghi nhận 734 vi phạm liên quan đến hổ trong 345 vụ việc. Riêng vi phạm liên quan đến các sản phẩm, bộ phận của hổ để làm thuốc là 48 vụ việc.

Sơn Tinh