Thả cá thể vích nặng 13 kg về môi trường tự nhiên

BVR&MT – Ngày 3/5, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thả cá thể vích nặng hơn 13 kg về với môi trường tự nhiên.

Thả cá thể vích về với môi trường tự nhiên.

Trung tá Phùng Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết: Lúc 6 giờ ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1978) trú tại Tổ Dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) trong lúc đi làm tại đầm Lăng Cô đã phát hiện một cá thể vích bị mắc cạn.

Qua kiểm tra, cá thể rùa biển được xác định thuộc loài vích, họ vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas, thân dài 55 cm, chiều rộng mai 40cm, cân nặng 13 kg, mai hình oval, phẳng, màu nâu, vân gạch, thể trạng tốt. Đây là loài quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN), cần được bảo tồn bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và gia đình ông Nguyễn Văn Sinh tiến hành thả cá thể vích quý này về biển lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tuyến Phú Lộc cũng đã phát hiện và thả năm cá thể vích quý hiếm về với môi trường tự nhiên.