Terengganu sửa luật để cấm bán trứng rùa

BVR&MT – Bang Terengganu, Malaysia sẽ cấm bán tất cả các loại trứng rùa trong tiểu bang bằng cách sửa đổi Đạo luật Rùa Terengganu 1951.

Ảnh: GreenTurtleClub

TS. Azman Ibrahim, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Công nghiệp gắn với nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tiểu bang cho biết các cơ quan chức năng như Sở Thủy sản đã tổ chức nhiều hội thảo về sửa đổi luật để cấm bán tất cả các loại trứng rùa.

Theo Đạo luật rùa 1951 (được sửa đổi vào năm 1987), chỉ trứng rùa da bị cấm bán.

“Động thái sửa đổi luật nhằm ngăn chặn việc bán tất cả các loại trứng rùa, bao gồm cả hình thức buôn bán trực tuyến cũng như tại các chợ”, theo TS. Azman.

Trước đây, lệnh cấm chỉ áp dụng với trứng rùa da khi số lần xuất hiện của loài này tại bang giảm.
Tuy nhiên, “Trước khi đạo luật được sửa đổi vào năm 1987, kể từ năm 1983, không có cá thể rùa da nào lên bờ đẻ trứng tại tiểu bang. Chúng tôi cũng không phủ nhận rằng các loài rùa khác như đồi mồi dứa, đồi mồi và vích đều giảm”.

Thế Anh (Theo New Straits Times)