Tặng quà động viên các y, bác sĩ và bệnh nhân đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch tại Bệnh viện K

BVR&MT – Chiều ngày 9/5, tại viện K – cơ sở Tân Triều nơi đang tiến hành phong tỏa để vì dịch Covid – 19, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà và động viên các y, bác sĩ và bệnh nhân đang cách ly tại đây.

Chia sẻ những khó khăn mà đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện K cơ sở Tân Triều, cũng như các bệnh nhân, người nhà đang phải cách ly tại bệnh viện, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. Đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu phong tỏa trên tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong viện và phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

Dưới đây là những hình ảnh được CTV Bảo vệ Rừng và Môi trường ghi lại:

Bà Nguyễn Thị Tuyến cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid 19 thành phố, cùng một số đại biểu lãnh đạo thành phố trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ y, bác sĩ tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều được xác định là ổ dịch rất phức tạp. Vì thế, UBND huyện Thanh Trì đã phê duyệt phương án đảm bảo an ninh trực tự, cử 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực 4 ca một ngày, đồng thời lên kế hoạch cung ứng nhu yếu phẩm cho nơi này.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao tặng: 500 chai nước sát khuẩn, 75.000 khẩu trang, 1.000 mũ chắn giọt bắn, 100 thùng phở, 100 thùng sữa, 100 thùng nước khoáng, 50 thùng bánh và 100 triệu đồng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn đồng hành, sát cánh cùng các y, bác sĩ và bệnh nhân đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều và mong muốn các y, bác sĩ và bệnh nhân yên tâm cách ly để cùng thành phố và cả nước chiến thắng dịch Covid – 19.
Giám đốc bệnh viện K Lê Văn Quảng chân thành cám ơn sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, ông cũng khẳng định, đã khoanh vùng ổ dịch và thực hiện cách ly các trường hợp F1, F2. Bên cạnh đó, cũng triển khai việc xét nghiệm và thực hiện các quy định về cách ly y tế, khống chế dịch bệnh.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trao tặng Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều 100 triệu đồng.
Toàn bộ nhu yếu phẩm đều được nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trước khi được vận chuyển vào.

CTV Tử Văn