Tạm giữ 2 đối tượng khai thác gỗ trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

BVR&MT – Ngọc và Quân đã trực tiếp khai thác gỗ hương tại khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Krong.

Lượng gỗ còn sót lại tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công an huyện Kbang (Gia Lai), qua điều tra, đơn vị nghiệp vụ đã xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ án khai thác trái phép hơn 22m3 gỗ hương trong Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh (địa phận xã Krong, huyện Kbang) xảy ra vào đầu tháng 11.

Hai đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kbang tạm giữ hình để mở rộng điều tra vụ án.

Công an huyện Kbang đã quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Ngọc (sinh năm 1993) và Đinh Văn Quân (sinh năm 1996), cùng trú làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang để điều tra, làm rõ hành vi khai thác gỗ hương trái phép tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Theo lời khai ban đầu, Ngọc và Quân đã trực tiếp khai thác gỗ hương tại khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Krong.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc và Quân, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ một cưa xăng, hai xe máy độ chế.

Trung tá Nguyễn Duy Thành, Phó trưởng Công an huyện Kbang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Hạt Kiểm lâm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã sàng lọc thông tin, qua đó triệu tập hơn 20 đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn xã Krong để phục vụ điều tra.

Quá trình lấy lời khai, đối tượng Ngọc và Quân đã khai nhận hành vi khai thác gỗ trái phép trong vụ án này.

Công an huyện Kbang còn làm rõ hai nhóm với 14 đối tượng là người dân tộc thiểu số có liên quan đến vụ án, đồng thời tạm giữ một xe ôtô được các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan.

Trước đó , ngày 5/11, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện tại khoảnh 1, 2 tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 lâm phần do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, địa giới hành chính xã Krong (thuộc loại rừng đặc dụng, trạng thái rừng thường xanh trung bình) có 7 cây gỗ hương bị cưa hạ trái phép, dấu vết cưa hạ bằng cưa xăng.

Trong đó, ba cây gỗ đã chết khô, khối lượng gỗ thiệt hại là 13,836m3; 4 cây gỗ còn sống, khối lượng gỗ thiệt hại là 8,560m3. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 22,396m3. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.

Ngày 10/11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại tiểu khu 88 và 92.

Ngày 15/11, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.