Sôi nổi ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng – Sống xanh, hành động vì môi trường sạch”

BVR&MT – Sáng ngày 1/6/2022, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng – Sống xanh, hành động vì môi trường sạch” và phát động chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển” năm 2022.

Bà Hoàng Thị Thu Hương ( áo dài, vị trí thứ 5 từ phải qua) trao thùng rác tái chế từ vỏ thùng đựng sơn cho các hội viên hội phụ nữ thành phố.

Sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022.

Đến tham dự ngày hội có bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN Tp Đà Nẵng, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đại diện các sở ngành cùng 300 hội viên phụ nữ thuộc các tổ chức hội phụ nữ ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng – Sống xanh, hành động vì môi trường sạch”nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, loại bỏ rác thải nhựa, xử dụng những nguyên liệu thân thiện với môi trường trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày, nâng cao kiến thức cho các hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, hiểu rõ ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, hướng đến một cuộc sống xanh bền vững nhằm bảo vệ cuộc sống con người và trái đất.

Các gian hàng trưng bày tại Ngày hội chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống con người bằng những hành động thiết thực như: giảm thiểu lượng rác thải nguy hại ra môi trường bằng cách xử dụng lại các loại rác thải và tự tay làm nên các sản phẩm có giá trị xử dụng, hạn chế xử dụng bao nylon, các sản phẩm được làm bằng nhựa, xử dụng các sản phẩm được làm bằng nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên.

Các hoạt động tại ngày hội bao gồm các không gian trưng bày như : Không gian trưng bày Sáng kiến tái chế, Không gian Sống xanh với ba khu vực : khu vực Tiết giảm – tái sử dụng – tái chế, khu vực phân loại rác thải nguy hại và giảm thiểu rác thải nhựa và không gian trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường – thay thế đồ nhựa 1 lần.

Các không gian triển lãm cùng với phần thuyết minh về nội dung và ý nghĩa của việc triển lãm sẽ được Ban tổ chức chấm điểm.

Khu vực Tiết giảm – tái sử dụng – tái chế: Trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác thải tài nguyên. Từ các loại rác thải như: vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon nhôm, giấy… được các chị em phụ nữ sáng tạo làm thành các đồ vật trang trí như biểu tượng cầu Rồng bằng vỏ lon bia… hay các đồ vật dùng trong sinh hoạt như: lọ đựng bút, giỏ hoa, cặp học sinh hay đồ chơi trẻ em rất đẹp và bắt mắt.

Khu vực phân loại rác thải nguy hại và giảm thiểu rác thải nhựa trưng bày sản phẩm được làm từ rác thải thành vật dụng để thu gom chất thải hoặc từ rác thải tái chế thành vật dụng có ích. Từ các thùng chứa nguyên liệu như thùng sơn sau khi đã xử dụng xong các chị em đã tái xử dụng lại thành thùng đựng rác thải, hay tự tay làm nên các ngôi nhà để thâu gom pin từ các loại rác thải với mục đích loại bỏ đi các loại rác thải nguy hại. Cắt may thành các túi vải bạt dùng để chứa đồ vật từ các tấm bạt nhựa đã qua xử dụng cũ, hỏng nhằm giảm thiểu các loại rác thải ra môi trường .

Khu vực sản phẩm thân thiện môi trường – thay thế đồ nhựa 1 lần: Trưng bày sản phẩm như: sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm sinh học và thân thiện môi trường. Từ không gian triển lãm này, người xem dần ý thức được việc xử dụng các loại sản phẩm trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày là các sản phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên dễ bị phân hủy trong môi trường, mang tính thân thiện với môi trường, dễ phân hủy trong môi trường tự nhiên, không gây tác động xấu đến con người và môi trường sống. Các loại rau, củ xanh sạch được trồng và chăm bón kỹ lưỡng tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng, các loại bánh như bánh chưng, bánh sừng trâu,… được gói bằng lá chuối. Các sản phẩm như dầu gội, xà bông tắm tắm, dung dịch tẩy rửa được làm bằng nguyên liệu là các loại cây lá… có sẵn trong thiên nhiên, không dùng hóa chất gây nguy hại đến cơ thể con người và môi trường.

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về môi trường diễn ra sôi nổi và hào hứng với các đội tham gia đến từ các quận huyện. Từ cuộc thi, các kiến thức về môi trường, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường dần được củng cố cho các hội viên phụ nữ đang tham gia làm công tác môi trường tại các địa phương quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phần thi thời trang làm từ các vật liệu như: giấy, bao bố, bao nilong… hấp dẫn và thu hút người xem.

Sáng kiến tái chế và trình diễn thời trang – nét đẹp 3R là phần thi hấp dẫn và độc đáo nhất hội thi khi các đội tham gia lần lượt mang đến những vẻ đẹp thời trang được làm từ các nguyên liệu vứt bỏ đi như: bao nilon, bao cói, bạt nhựa, giấy… Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng xã hội từ việc hạn chế việc vứt bỏ những loại rác thải gây nguy hại ra môi trường đồng thời tái xử dụng những nguyên vật liệu này trở thành những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống.

Ngày hội cũng đã dành ra một khu vực để thu-đổi rác tài nguyên lấy sản phẩm thân thiện môi trường. Các cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ được tặng 1 phần quà như túi cói, cây xanh, thố đựng thức ăn… khi đổi 2 kg rác thải nhựa, kim loại tại ngày hội. Đây là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp: Bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ, hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phát động chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển” năm 2022 của Hội LHPN thành phố, cán bộ và hội viên phụ nữ đã ra quân dọn vệ sinh tại bãi biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu và khu vực Lăng Ông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Trong khuôn khổ của ngày hội, Hội LHPN thành phố tổ chức Chương trình đối thoại với phụ nữ buôn bán ve chai quận Ngũ Hành Sơn với các nội dung về vai trò của phụ nữ buôn bán ve chai trong thực hiện phân loại rác thải; An toàn trong lao động thực hiện thu gom, phân loại rác thải, đồng thời đối thoại nắm bắt tâm tư và nhu cầu của phụ nữ buôn bán ve chai.
Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng – Sống xanh, hành động vì môi trường sạch” được hỗ trợ từ Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Hồng Sơn