Singapore tiêu hủy số ngà voi trị giá 13 triệu đô la

BVR&MT – Ngày 11/8, Hội đồng công viên quốc gia Singapore (NParks) tiến hành tiêu hủy 8 tấn ngà voi lậu trị giá 13 triệu đô la. Sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày Voi thế giới 12/8.

Đây là vụ tiêu hủy lớn nhất tính từ vụ Malaysia tiêu hủy 9,5 tấn ngà năm 2016.

Ảnh: Straits Times

Theo WWF, buôn lậu động vật hoang dã là hoạt động bất hợp pháp đứng thứ 4 trên thế giới, chỉ sau buôn ma túy, buôn người và buôn hàng giả. Đông Nam Á là điểm nóng trên thế giới về buôn bán động vật hoang dã, trong đó Singapore là điểm trung chuyển quan trọng.

Số ngà voi tiêu hủy lần này thu giữ từ nhiều nguồn trong nhiều năm, nổi bật nhất là vụ bắt giữ một công-ten-nơ chứa 8,8 tấn ngà (tương đương với 300 cá thể voi) trên đường từ Cộng hòa dân chủ Congo sang Việt Nam vào tháng 7/2019.

Sau khi lấy mẫu để phân tích, số ngà voi sẽ bị cho vào máy nghiền trước khi tiêu hủy.

Tiến sĩ Adrian Loo, Giám đốc quản lý động vật hoang dã thuộc Nparks cho biết tiêu hủy ngà voi không chỉ gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chống buôn bán động vật hoang dã mà còn ngăn ngừa số hàng này bị tuồn lại thị trường, qua đó góp phần giảm nhu cầu tiêu dùng.

Thế Anh (Lược dịch từ Straitstimes)

Tags: , ,
CHIA SẺ