Siêu bão Lekima đổ bộ lần 2 vào miền Đông Trung Quốc

BVR&MT – Bão Lekima đã ảnh hưởng tới tổng cộng hơn 6,5 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông và Phúc Kiến, cũng như thành phố Thượng Hải.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lekima tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tối 11/8 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan Khí tượng Trung Quốc thông báo bão Lekima đã lần thứ 2 đổ bộ vào vùng duyên hải miền Đông nước này.

Lần này địa điểm bão đổ bộ là quận Hoàng Đảo thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, với tốc độ gió lên tới gần 83km/h.

Nhà chức trách sở tại cho hay đến chiều cùng ngày, toàn bộ 26 con đập ở tỉnh Sơn Đông đều đã mở cửa xả lũ khiến lũ tràn bờ tại 6 con sông.

Trong khi đó, thông báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia và Bộ Tài nguyên Nước cho biết các thành phố thuộc các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm dự kiến sẽ xảy ra tình trạng mưa lớn.

Cho đến cuối giờ chiều, bão Lekima đã ảnh hưởng tới tổng cộng hơn 6,5 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông và Phúc Kiến, cũng như thành phố Thượng Hải.

Đến nay đã có tổng cộng 32 người thiệt mạng và 16 người mất tích do bão.

Trước đó, siêu bão Lekima đã đổ bộ lần đầu tiên tại thị xã Ôn Lĩnh ở Chiết Giang vào rạng sáng ngày 10/8. Lekima là cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong mùa bão năm nay tại Trung Quốc.