SEA Games 31: Hà Nội nỗ lực chống úng ngập tại khu vực sân Mỹ Đình

BVR&MT – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin chiều và tối 12/5, khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Khung cảnh bên ngoài sân Mỹ Đình chiều 12/5 (Ảnh: Minh Sơn/TTXVN)

Hiện nay tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có mưa vừa và mưa to, có thể gây ứ đọng nước, ngập úng tại một số khu vực, ảnh hưởng đến Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% quân số, phương tiện ứng trực tại các khu vực có nguy cơ như đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Xiển, Quang Trung- Trần Quốc Toản… để thực hiện các biện pháp cảnh báo giao thông, khơi thông hố ga, miệng cống, nhằm hạn chế thấp nhất đọng nước, úng ngập trên địa bàn.

Ghi nhận lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/5, tại Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình – nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc và nhiều môn thi đấu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí nhiều công nhân, phương tiện hiện đại ứng trực để triển khai các biện pháp tiêu thoát nước cho khu vực này.

Công ty đang sử dụng những phương tiện cơ giới để tiến hành hút những vũng nước đọng ngay trước khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tránh nước dềnh, ngập ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện ra, vào sân.

Tại các khu vực khác, công ty đã bố trí xe cơ giới, xe hút cùng công nhân ứng trực để sẵn sàng giải quyết sự cố.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, hiện tại hệ thống máy bơm, máy phát điện đặt tại trụ sở Xí nghiệp Thoát nước số 2 đã sẵn sàng hoạt động để phục vụ hút nước khi xảy ra mưa lớn, diễn biến phức tạp.

Từ tháng 4, công ty đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng có thể xảy ra xung quanh sân vận động Mỹ Đình cũng như các điểm tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31.

Mặt khác, công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục sự cố mất, gãy, lún sụt nắp ga… trên các tuyến phố; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng để tăng cường, thay thế trong các tình huống có thể phát sinh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin chiều và tối 12/5, khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết, phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ khu vực phía Tây Bắc đang di chuyển vào các huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai.

Vùng mây dông này đang tiếp tục di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội./.