Sầu riêng tại miền núi Khánh Hòa được giá

BVR&MT – Bà con nông dân trên địa bàn huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng, vốn là một trong những loại trái cây đặc sản của địa phương.

Sầu riêng Khánh Sơn – một thương hiệu đặc sản tại huyện miền núi Khánh Vĩnh (ảnh tư liệu).

Tuy nhiên, trong giai đoạn ra hoa và xổ nhụy, quả phát triển, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã làm cho sản lượng sầu riêng giảm nên người trồng sầu riêng kém vui. Mặc dù sản lượng có giảm nhẹ so với nhiều năm trước nhưng giá loại trái cây đặc sản này trong vụ năm nay được giá.

Theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở Khánh Sơn, nếu năm ngoái thương lái thu mua tận vườn đối với sầu riêng hạt lép Ri 6 tầm 30.000 đồng/ kg thì năm nay lên đến 35.000 – 40.000 đồng/ kg; sầu riêng Monthong nổi tiếng của Khánh Sơn giá năm 2021 từ 35.000 – 40.000đồng/ kg, vụ năm nay được giá từ 45.000 – 50.000đ tuỳ theo vườn. Hiện tại, thương lái thu mua chủ yếu cung cấp hàng cho các tỉnh miền Tây.

Sầu riêng Khánh Sơn giá bán tại các cửa hàng tiêu dùng dao động từ 70.000 đồng/kg trở lên. Theo các nhà vườn, nguyên nhân là khi thương lái thu mua tại vườn, sầu riêng vẫn chưa chín, vỏ xanh nên nặng ký hơn, nhà vườn phải buộc bán giá khấu trừ còn khi bán cho người dân tiêu thụ là sầu riêng đã chín, đã khấu trừ hao hụt, nên giá cao hơn.

Đây là mức giá được nông dân đánh giá khá cao bởi những năm gần đây, ảnh hưởng nhiều yếu tố như dịch COVID-19, hàng hóa không xuất khẩu được, nguồn cung nhiều hơn cầu, thời tiết cực đoan làm quả xấu.

Tuy nhiên, với sản phẩm sầu riêng, tiêu thụ trong nước luôn ở mức khá tốt. Giá bán một số thời điểm có giảm nhưng mức giảm không nhiều so với các loại trái cây khác. Điều này có được nhờ việc địa phương định hướng nông dân giữ ổn định diện tích, tập trung sản xuất những giống sầu riêng chất lượng gắn với nhu cầu của thị trường đang mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt.

Gia đình anh Huỳnh Mazsa có 3ha trồng cây ăn trái tại xã Sơn Lâm; trong đó, có 1,5 ha anh dành trồng sầu riêng theo hướng VietGAP, chất lượng cao. Vườn sầu riêng Monthong của anh đang cho thu hoạch ngay đầu vụ nên giá bán ra đến 95.000 đồng/ kg.

“Người tiêu dùng họ tin tưởng sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn nên chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm sản xuất sạch, không hóa chất, để mang đến những quả sầu riêng ngon nhất, chất lượng nhất cho người tiêu dùng”, anh Huỳnh Mazsa lý giải giá bán.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm toàn huyện đạt: 4.263 ha, đạt gần 85% kế hoạch năm; trong đó, có 2.000 ha sầu riêng và diện tích cho thu hoạch khoảng 1.000 ha.

Sản lượng sầu riêng Khánh Sơn năm 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19 không cao. Năm nay, sản lượng cũng dự kiến thấp do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, năm nay diện tích cho thu hoạch quả sầu riêng tăng hơn so với mọi năm nên nông dân vẫn đang kỳ vọng là sản lượng sẽ đạt hoặc cao hơn với năm 2021. Dự kiến, sầu riêng toàn huyện Khánh Sơn sẽ cho thu hoạch khoảng trên 10.000 tấn quả.

Ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn thông tin thêm, tháng 8 tới, UBND huyện Khánh Sơn sẽ tổ chức Lễ hội trái cây lần 2 năm 2022. Đây sẽ dịp để nông sản Khánh Sơn nói chung, sầu riêng Khánh Sơn nói riêng được quảng bá đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao nông sản Khánh Sơn và có chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng “được mùa, mất giá”.