Sắc đào “nhuốm rực” chợ hoa Quảng Bá dịp cận Tết

BVR&MTMặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thế nhưng những cành đào thắm, đào phai đã tràn ngập trên khắp nẻo đường khu vực chợ Quảng Bá (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).

Những ngày này, chợ Quảng Bá – chợ hoa lớn nhất Hà Nội bắt đầu bày bán những cây, cành đào để phục vụ người dân Tết Dương lịch. Hàng trăm cây đào, cành đào lất phấn nhú nụ được thương lái trưng bày cả trong lẫn ngoài chợ Quảng Bá.
Được biết đây là những cây đào có chế độ chăm sóc đặc biệt, sử dụng các biện pháp như tuốt lá sớm, khoanh vỏ cây đào và sử dụng phun nước ấm từ tháng 10…để cho hoa nở đúng dịp Tết Dương.
Giá bán tùy thuộc vào kích thước của cành đào, dao động từ 100.000 đồng – 700.000 đồng. Điều này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu để cắm bàn, trang trí nhà, công sở, công ty,…
Chị Nhật Linh, một người chơi hoa đào lâu năm chia sẻ cùng phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường: “Không chờ đến Tết Nguyên đán, năm nào gia đình tôi cũng mua hoa đào sớm đón tết Dương lịch. Việc bán theo cây, cành với nhiều kích thước khác nhau giúp khác dễ dàng lựa chọn hơn. Những bông hoa đào Nhật Tân nở sớm với nhiều loại màu sắc khiến cho không khí Tết thêm cận kề”.
Không chỉ vườn đào Nhật Tân hay chợ Quảng Bá tràn ngập không khí tết, tại thủ phủ trồng đào như Đình Bảng (Bắc Ninh) cũng nhộn nhịp khách đến thu mua đào phục vụ cho tết Dương lịch. Vườn đào của anh, Nguyễn Văn Yên, tại làng Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cũng bán rất chạy trong thời gian này. Anh cho biết: “Nhu cầu chơi hoa đào tết Dương lịch này càng cao. Gia đình tôi chủ yếu bán cây, không bán cành, nhưng thương lái đến mua tương đối nhiều. Họ còn đặt hàng tết Nguyên đám ngay từ những ngày này”. Giá bán cho mỗi cây nhỏ giao động từ 1 triệu – 5 triệu, cây tạo dáng lên tới cả chục triệu đồng.

Hà Linh – Đào Thúy