Rừng thông trên tuyến Đà Lạt-Nha Trang bị chặt phá làm nương rẫy

BVR&MT – Do địa hình đèo núi hoang vắng, khu rừng thông nằm dọc hai bên Quốc lộ 27C nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang đã bị nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến để khai hoang làm nương rẫy.

hu vực rừng thông bị các đối tượng cưa hạ trái phép. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 14/2, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) do ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu đã đến xã Đạ Chais, kiểm tra hiện trạng rừng thông bị chặt phá như phản ánh của báo chí.

Khu vực này nằm dọc hai bên Quốc lộ 27C nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang, bị người dân phá để chiếm đất làm nương rẫy trái phép, ảnh hưởng xấu đến môi trường và cảnh quan của địa phương trong mắt khách du lịch.

Tại hiện trường vụ việc, ông Phan Văn Phương, Phó hạt trưởng Hạt kiểm Lâm huyện Lạc Dương cho biết qua kiểm tra có 2 vị trí rừng thông mới bị tác động, đều thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà quản lý.

Cụ thể, một khu rừng thông mới bị ken, một vị trí khác thông bị cưa hạ từ trước, nay bị đốt cháy và có dấu hiệu chiếm đất làm nương rẫy.

Theo ông Phương, hai vụ việc này đã được Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà lập hồ sơ để xử lý. Ông Phương cũng thừa nhận rừng thông dọc theo Quốc lộ 27C nối Đà Lạt-Nha Trang từng xảy ra tình trạng bị đầu độc khiến cây trong rừng chết khô.

Mục đích của đối tượng phá rừng nhằm chiếm đất làm nương rẫy cà phê trái phép, những khoảnh rừng này nằm trong khu vực quy hoạch cụm xã.

Như các cơ quan báo chí đã đưa tin trước đó, rừng phòng hộ dọc hai bên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bị người dân đầu độc, cưa hạ, cắt khúc và đốt để chiếm đất làm nương rẫy trái phép, khiến diện tích rừng, đất rừng ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường.

Đặc biệt, đoạn gần trường Trung học cơ sở Long Lanh, nhiều hécta rừng phòng hộ bị đốn hạ trái phép, nhiều cây thông có đường kính từ 30-40 cm, cao khoảng 15m, trên 10 năm tuổi bị đầu độc theo nhiều cách (khoan lỗ bơm thuốc độc vào thân cây, đốt gốc, cưa hạ…) làm cây chết khô, nằm ngổn ngang dọc sườn đồi. Có những cây bị cưa thành từng đoạn ngắn cất giấu trong vườn càphê hoặc đã bị đốt cháy.

Qua kiểm tra thực tế, ông Sử Thanh Hoài-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Đạ Chais và Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà khẩn trương điều tra làm rõ việc triệt hạ rừng thông phòng hộ, chiếm đất sản xuất dọc Quốc lộ 27C, đoạn nối Đà Lạt-Nha Trang.

Được biết đây là khu vực đường đèo dốc hoang vắng, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến để khai hoang làm nương rẫy.

Việc phá rừng thường xảy ra vào thời điểm ban đêm nên các ngành chức năng rất khó phát hiện. Do đó, diện tích đất vườn được mở rộng, trong khi diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp.