Rét đậm, rét hại, miền Bắc có nơi dưới 0 độ

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 31/12, không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ lúc 1h sáng nay đo được ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,6 độ, Sapa (Lào Cai) 3,5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,1 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 10 độ.

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn – Ảnh: Báo Lạng Sơn

 

Trung tâm dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Trung tâm cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Về thời tiết Hà Nội, Trung tâm cho biết, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Từ nay đến khoảng ngày 4/1/2019, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến 8-10 độ.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão 

Trung tâm cho biết, hồi 7h ngày 31/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,0-8,0 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía nam-tây nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây-tây nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 1/1/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 7,0 độ Vĩ Bắc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên Nam Biển Đông: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 2/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 3-4 ngày tới; Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) và phía tây của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10; biển động mạnh.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Sáng nay (31/12), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa trong 12h qua tính từ 19h ngày 30/12 đến 7h ngày 31/12) tại một số nơi như: Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 35 mm…

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24giờ).

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc, nên từ chiều và đêm nay ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150 mm/24 giờ, có nơi trên 200 mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 31/12 trên các sông như sau: Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 2,93 m, trên BĐ1 0,43 m; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 6,59 m, dưới BĐ2 0,41 m;  Sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 4,29 m, trên BĐ1 0,29 m.

Dự báo lũ trên các sông tiếp tục xuống. Đêm nay, mực nước trên các sông như sau: Sông Kôn tại Thạch Hòa 6,2 m, trên BĐ1 0,2 m; Sông Vệ và sông Cái Ninh Hòa xuống dưới BĐ1.

Cảnh báo từ đêm nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.