Quyết liệt ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép

BVR&MT – Thời gian áp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng người lao động ở nước ngoài về quê hương đón Tết rất lớn. Từ thực tế nêu trên, tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới càng diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp nỗ lực ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Người nhập cảnh trái phép tăng đột biến

Theo các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị, dịp Tết Nguyên đán năm nay, có khoảng 70 nghìn người từ Thái-lan và hơn 100 nghìn người từ Lào về Việt Nam đón Tết, trong đó có nhiều người trốn ra nước ngoài làm ăn trước đây, giờ tìm cách nhập cảnh trái phép về quê. Vì vậy, số người nhập cảnh trái phép tăng đột biến ở biên giới tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong ngày 19/1, qua tuần tra, kiểm soát tại khu vực khóm Khe Ðá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện, bắt giữ sáu vụ, với 23 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng khai nhận, quê ở các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An và Quảng Bình qua Lào làm ăn, nay muốn về quê đón Tết cho nên trốn qua các đường tiểu ngạch vì sợ đi theo đường chính ngạch phải thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định. Cũng trong ngày 19/1, qua công tác làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện ba vụ, với sáu đối tượng lợi dụng quá trình đổi lái xe để trốn trên các phương tiện nhằm nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tối 10/1, Trạm Cảnh sát giao thông Ða Krông phối hợp Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị dừng xe ô-tô mang BKS 37A-365.88 lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về TP Ðông Hà, kiểm tra giấy tờ, phát hiện trên xe có sáu người nhập cảnh trái phép. Các đối tượng khai nhận, trước khi trốn về Việt Nam đã sang Lào làm ăn. Ðể trở về, mỗi người nộp bảy triệu đồng cho vợ chồng Nguyễn Duy Trinh, SN 1982 và Nguyễn Thị Hiền, SN 1985, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang làm việc tại huyện Xê-nô, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) để được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện, các đối tượng về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như số người nhập cảnh tăng đột biến trong dịp cuối năm, đơn vị đã triển khai nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra, kiểm soát trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập cảnh và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định tại cửa khẩu.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công ba chuyên án và một vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, bắt sáu đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức môi giới và 26 đối tượng có liên quan; xử phạt vi phạm hành chính 223 vụ, 308 trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, với số tiền hơn 430 triệu đồng.

Theo Ðại úy Phạm Xuân An, Chốt trưởng chốt Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép là lợi dụng thời gian vắng người, đêm khuya; lôi kéo người dân sống dọc biên giới tham gia vào đường dây đưa người vượt biên trái phép bằng xe thồ theo đường mòn, lối mở và vượt sông Sê Pôn bằng thuyền…

Siết chặt quản lý biên giới

Tỉnh Quảng Trị có hai cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay, cùng chung đường biên giới trên bộ dài hàng chục ki-lô-mét và đường sông Sê Pôn với hai tỉnh Sa-vẳn-na-khệt và Sa-la-van (Lào). Theo đó, có nhiều đường mòn, lối mở dọc biên giới đã “tạo điều kiện” cho các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Càng gần Tết Nguyên đán Tân Sửu, số người nhập cảnh trái phép càng tăng, đòi hỏi các lực lượng chức năng vùng biên giới phải căng mình chốt chặn, “ăn lán, ngủ rừng” để bảo đảm tình hình an ninh trật tự nơi biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tuyến biên giới dài, lực lượng mỏng cho nên công tác phối hợp giữa các lực lượng đang gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Hoàng Nam cho biết: Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu người dân về nước qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ðể chủ động ngăn chặn, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt đợt cao điểm ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép và chủ động phòng, chống dịch.

Ðại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện nay, ngoài 84 chốt cố định, đơn vị tăng cường thêm 23 tổ lưu động, tăng cường sĩ quan chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, quản lý biên giới để tuần tra, kiểm soát suốt 24 giờ trong ngày. Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền hai huyện Hướng Hóa và Ða Krông cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh và phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tố giác các đối tượng cầm đầu tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép. Ðồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đường dây, đối tượng chuyên đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để đề phòng dịch Covid-19 lây lan từ bên ngoài vào nước ta.