Quảng Trị tăng cường ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép

BVR&MT – Bên cạnh việc tăng cường xử lý các chủ tàu cá khai thác hải sản trái phép, tỉnh Quảng Trị cũng ban hành văn bản hướng dẫn ngư dân khai thác đúng vùng, đúng tuyến, đúng mùa vụ và đúng đối tượng khai thác.

Khai thác tận diệt, biển chết dần. Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho TTXVN biết, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, nắm bắt và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tàu cá làm các nghề bị cấm hoặc dùng chất cấm để khai thác hải sản.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng khai thác hải sản trái phép tái diễn, ảnh hưởng đến sản xuất trên biển.

Thời gian qua, nhiều tàu cá từ tỉnh khác đến vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị dùng mìn, điện cao áp hoặc nghề giã cào để khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt”. Điển hình vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, một số tàu cá làm nghề lưới chụp gần bờ, có sử dụng mìn để khai thác hải sản. Trong quá trình khai thác, khâu thu lưới và vớt cá chưa hết nên cá còn sót lại trên biển bị chết trôi dạt vào bờ từ xã Triệu An đến xã Triệu Vân thuộc huyện Triệu Phong.

Mới đây, vào ngày 26/5, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 3 tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt hải sản ở vùng biển ven bờ bằng nghề giã cào. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý các chủ tàu cá vi phạm theo quy định.

Theo lãnh đạo xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, môi trường biển mới phục hồi sau 2 năm xảy ra sự cố, do đó lực lượng chức năng cần kiên quyết ngăn chặn việc dùng mìn, điện cao áp, mắt lưới không đúng kích cỡ để đánh bắt hải sản.

Còn Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 3 tàu cá làm nghề lặn hoạt động trái phép trong Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ. Trong quá trình tuần tra biển, các lực lượng cũng đã phát hiện 6 vụ khai thác hải sản trái phép và xử phạt các chủ tàu 17,5 triệu đồng.

Bên cạnh việc tăng cường xử lý các chủ tàu cá khai thác hải sản trái phép, tỉnh Quảng Trị cũng ban hành văn bản hướng dẫn ngư dân khai thác đúng vùng, đúng tuyến, đúng mùa vụ và đúng đối tượng khai thác. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành để ngư dân nắm bắt, tuân thủ quy định về đánh bắt hải sản.