Quảng Ninh: Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

BVR&MT – Mới đây, tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân gói bánh trưng

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã trao tặng gần 100 suất quà cùng ảnh Bác Hồ và Cờ Tổ quốc cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết xuân giáp thìn 2024; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tặng gần 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ và bà con đồng bào dân tộc đã tham gia gói bánh chưng, đẩy gậy, ném còn và văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được duy trì thường niên nhằm thắt chặt tình cảm gắn bó quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; khích lệ tinh thần của cán bộ chiến sĩ yên tâm trực Tết, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tổ chức khám, chữa và phát thuốc miễn phí.
Các chiến sĩ cùng bà con dân bản, ngồi quây quần bên nồi bánh trưng.

Với tinh thần san sẻ yêu thương, chăm lo cho Tết cho đồng bào dân tộc, vùng biên giới còn nhiều khó khăn và động viên tinh thần cho các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã thể hiện sự chăm lo của bộ đội Biên phòng với đời sống nhân dân, thắt chặt hơn tình cảm gắn bó quân dân.

Sơn Tinh