Quảng Ninh: Phát huy hiệu vai trò của Người có uy tín

BVR&MT – Nhiều năm qua, đội ngũ những Người có uy tín của tỉnh Quảng Ninh, ngoài việc tiên phong hướng dẫn và cùng người dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, còn tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh trật tự trong thôn, bản.

Anh Bùi Xuân Chiều (ngoài cùng bên trái), Người có uy tín thôn Nà Sa luôn có những đóng góp tích cực cho địa phương.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 500 Người có uy tín trong đồng bào DTTS, chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận… Họ là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng thôn, bản; là lực lượng cốt cán tiên phong gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng DTTS, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự…

Điển hình như, ông Trần Lộc là Người có uy tín trong cộng đồng người Sán Chay, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Ông được biết đến là người đi đầu thực hiện các mô hình kinh tế đang cho thu nhập cao như trồng thanh long ruột đỏ, ba kích tím, tre mai, mía tím… ở địa phương.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông còn tích cực truyền đạt, vận động, hướng dẫn bà con tham gia; Ông cùng với cấp ủy, chính quyền vận động các hộ gia đình, con cháu trong dòng họ, hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng nghìn cây các loại, và ủng hộ nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, ông đã tích cực, xuống từng bản tuyên truyền, vận động bà con chủ động nâng cao các biện pháp phòng chống dịch, như rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang… để phòng chống dịch Covid – 19.

Cũng giống như ông Trần Lộc, anh Bùi Xuân Chiều, Người có uy tín thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu luôn có những đóng góp tích cực cho địa phương, nhất là trong vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Anh Chiều chia sẻ: Năm 2019, tôi đã vận động bà con trong thôn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng, tu sửa 20 ngôi nhà cũ, xuống cấp cho bà con hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huy động bà con tham gia tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn; tham mưu cho xã tổ chức giao đất, giao rừng cho người dân phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, anh Chiều cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng đứng chân trên địa bàn, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh trật tự trong thôn, bản.Trong quãng thời gian tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đã có hằng trăm tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới được anh Chiều cung cấp cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô.

“Tôi làm việc chung này, một phần vì trách nhiệm khi được bà con tín nhiệm, một phần khác là vì sự gắn bó, tình yêu mảnh đất biên ải quê hương nơi sinh ra, lớn lên”, anh Bùi Xuân Chiều chia sẻ.

Hiện đội tự quản đường biên, cột mốc biên giới của thôn Nà Sa, đang có 20 thành viên và 38 hộ gia đình tham gia quản lý 6 cột mốc, 3km đường biên giới.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vận động bà con chung sức đảm bảo ANTT vùng biên.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để động viên và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, hằng năm, tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ Người uy tín. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.