Quảng Ninh: Người dưới 18 tuổi được qua chốt khi có xét nghiệm âm tính

BVR&MT – Quy định người vào tỉnh Quảng Ninh phải xuất trình phiếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, đồng thời có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR âm tính tối đa 48 giờ, kể từ giờ lấy mẫu tại công văn số 5630/UBND-DL1 ngày 19/8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sau khi áp dụng đã phát sinh những vướng mắc.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh tư liệu: TTXVN

Những ngày qua, một số phụ huynh đón con trở về tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị tựu trường, khai giảng năm học mới, tuy nhiên với các quy định trên khi đến các chốt kiểm soát đã có trường hợp phụ huynh phải quay về nơi xuất phát, còn các cháu nhỏ dưới 18 tuổi phải chờ người nhà đón vào Quảng Ninh từ chốt.

Chị Ngô Thị Sen, người dân ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long cho biết chị phải thuê xe từ Hạ Long ra chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng để đón hai con được chồng chị đưa từ Hưng Yên lên, còn chồng chị phải quay lại Hưng Yên do chưa được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SASR-CoV-2.

Bên cạnh đó, có nhiều người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng phải quay đầu khi không đáp ứng được các quy định phòng dịch của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên (địa phương quản lý chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng) cho biết, trong quá trình kiểm soát người vào tỉnh, quy định người dân phải đáp ứng yêu cầu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được qua chốt đang nảy sinh bất cập. Địa phương đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét về quy định này; đồng thời có hướng dẫn cụ thể hơn cho nhóm người dưới 18 tuổi, vì trong công văn mới chỉ quy định các điều kiện người được vào tỉnh Quảng Ninh ở nhóm trên 18 và 65 tuổi.

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thông tin, tỉnh đã nắm bắt được vấn đề và cũng đã có hướng tháo gỡ. Việc tiêm vaccine hiện nay mới chỉ áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, còn dưới 18 tuổi theo quy định vẫn chưa thuộc nhóm được tiêm do vậy sẽ được vào tỉnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2.

Người dân đi ra khỏi địa bàn đón học sinh về mà chưa được tiêm hai mũi vaccine phải xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, khi trở về sẽ khai báo và thực hiện theo yêu cầu phòng, chống dịch. Các trường hợp trên nếu đi về từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của Chính phủ sẽ phải cách tập trung ly tự trả phí 14 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm có biện pháp để tháo gỡ, nhất là để học sinh kịp tham gia học tập, nếu phải thực hiện cách ly tập trung hoặc tại nhà có thể học trực tuyến để theo kịp chương trình.