Quảng Ninh: 200 ấn phẩm được trưng bày tại Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018

BVR&MT – Sáng 6/2, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Cô Tô, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND huyện Cô Tô tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018.

Hội báo Xuân Quảng Ninh là một hoạt động thường niên được Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức thường niên từ năm 2001. Trải qua 17 năm, Hội báo Xuân luôn để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả và những người làm báo của tỉnh Quảng Ninh.

Hội báo Xuân của tỉnh Quảng Ninh được tổ chức thường niên mỗi năm luôn là một hoạt động văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nếu như mọi năm, Hội báo Xuân thường chỉ được tổ chức tại một điểm, trong đó thường xuyên nhất là Thư viện tỉnh (TP Hạ Long), thì năm nay, với mục đích đưa Hội báo Xuân đến gần hơn với độc giả là người dân thuộc mọi tầng lớp của xã hội, và đưa ngày hội này đến gần hơn với cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Hội Nhà báo tỉnh đã quyết định tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất Quảng Ninh năm 2018 tại 2 địa điểm, đó là: Thư viện sách văn học Bái Tử Long của gia đình ông Phạm Văn Tuyển (phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) và Nhà Văn hóa trung tâm huyện Cô Tô.

Tại Hội báo Xuân năm nay sẽ có hơn 200 ấn phẩm báo Xuân, sách, tạp chí của các cơ quan báo chí, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và gần như đầy đủ tất cả các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của các báo địa phương trong toàn quốc; cùng với đó là tất cả các ấn phẩm báo Xuân của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có phát hành bản tin, đặc san trên địa bàn tỉnh.

Điểm mới thứ 2 đó là ngay khi kết thúc Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập hợp tất cả các ấn phẩm trong Hội báo gửi tặng các đơn vị LLVT, các khu dân cư ở địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và lực lượng công nhân mỏ, góp phần nhỏ nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là ở những vùng khó khăn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đặc biệt nhất, nhân dịp Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cũng triệu tập đông đảo cán bộ, hội viên và sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua trong tất cả các cấp Hội, các cán bộ, hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh. Nội dung phát động thi đua sẽ tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; đặc biệt là phát động phong trào thi đua sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham dự và đoạt giải trong các giải báo chí của Quốc gia và của tỉnh.

Linh Nhi