Quảng Ngãi: Bệnh ghẻ lây lan trong thôn có đông đồng bào dân tộc Cor

BVR&MT – Trong số 143 trường hợp mắc bệnh ghẻ ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ có 19 bệnh nhân đã ổn định, còn 124 bệnh nhân đang được tích cực điều trị.

Biểu hiện của bệnh ghẻ.

Bác sỹ Đặng Văn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận từ ngày 8/3 đến nay, trung tâm đã ghi nhận 143 trường hợp mắc bệnh ghẻ đều là người dân thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng.

Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ngày 8/3 tại thôn Tang, xã Trà Bùi. Đến ngày 16/3, có thêm 19 người dân đến khám bệnh, điều trị với các biểu hiện nổi mụn, ngứa trên mu, kẽ bàn tay và một số vị trí khác trên cơ thể có nhiều mụn ngứa, viêm loét, chảy nước dịch mủ với chẩn đoán ban đầu là bệnh ghẻ.

Ngay sau đó, đoàn giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm y tế huyện Trà Bồng đã trực tiếp đến thôn Tang khám bệnh, tầm soát cho người dân, qua đó phát hiện thêm 99 trường hợp bị bệnh ghẻ.

Ngoài khám, cấp thuốc, đoàn cũng hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, vệ sinh cá nhân.

“Những ngày này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm một số người dân mắc bệnh ghẻ. Tình hình bệnh ghẻ ở thôn Tang vẫn chưa ổn định, trong số 143 trường hợp mắc bệnh chỉ có 19 bệnh nhân đã ổn định, còn 124 bệnh nhân đang được tích cực điều trị,” bác sỹ Nam cho hay.

Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng đã chỉ đạo ngành y tế, chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan tích cực triển khai công tác phòng, chống bệnh ghẻ tại thôn Tang, xã Trà Bùi cũng như phòng chống dịch lây lan ra các địa phương khác.

Thôn Tang là thôn xa xôi, hẻo lánh của xã Trà Bùi, cách trạm y tế xã 10km và cách trung tâm huyện Trà Bồng 35km. Toàn thôn có 66 hộ dân với 282 khẩu. 98% dân số trong thôn này là người đồng bào dân tộc Cor.

Đời sống của người dân nơi đây còn khó khăn nên công tác phòng, chống dịch bệnh cũng gặp phải nhiều hạn chế./.

NGUỒNvietnamplus.vn
Tags:
CHIA SẺ