Quận Tây Hồ (Hà Nội) xử lý tình trạng đổ trộm đất, phế thải xuống bãi sông Hồng

BVR&MT – Ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng đổ đất và phế thải xây dựng xuống khu vực bãi sông Hồng, gây nhiều hệ lụy về môi trường, vi phạm đất đai, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Thời gian gần đây, khu vực cuối ngõ 76 phố An Dương, địa bàn giáp ranh giữa các phường Tứ Liên, Nhật Tân và Yên Phụ, thuộc quận Tây Hồ xảy ra tình trạng đổ trộm đất và phế thải xây dựng.

Nhiều đối tượng dựng lều lán tạm, lợi dụng đêm tối sử dụng các phương tiện thô sơ vận chuyển đất và phế thải xây dựng nhằm mục đích san lấp, lấn chiếm đất trái phép, gây ô nhiễm môi trường khu vực, bức xúc dư luận.

Để xử lý tình trạng này, sáng 22/2, Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên, Nhật Tân và Yên Phụ phối hợp các lực lượng chức năng ra quân giải tỏa lều lán tạm lấn chiếm trái phép; sử dụng các phương tiện cơ giới múc đất, phế thải xây dựng vận chuyển đến nơi tập kết theo quy định.

Công việc xử lý vi phạm sẽ tiếp tục thực hiện đến khi trả lại nguyên trạng khu vực bãi sông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Để tránh vi phạm tái diễn trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ dựng cột bê-tông nhằm hạn chế tối đa các loại phương tiện có thể chở vật liệu ra vào khu vực này.

Đồng thời, quận Tây Hồ giao lực lượng chức năng cử cán bộ tăng cường kiểm tra, kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân giám sát, thông báo kịp thời các vi phạm phát sinh.

Ủy ban nhân dân quận sẽ xem xét, có thể lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ, bảo đảm phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, không để tái diễn.

Đặc biệt, công an quận sẽ tăng cường lực lượng xuống các phường phối hợp, tiến hành điều tra rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật; kỷ luật nghiêm những cán bộ để xảy ra sai phạm.

NGUỒNnhandan.vn
Tags:
CHIA SẺ