Quận Sơn Trà – Đà Nẵng: Tổ chức Tuyên truyền lưu động về việc bảo vệ Rừng, PCCC Rừng và quản lý động vật hoang dã

BVR&MT – Thành phố Đà Nẵng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ, với thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ của những vụ cháy rừng.

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong phương án quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và phương án PCCCR năm 2019; Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn luôn xem công tác tuyên truyền như là một nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý động vật hoang dã đến với đông đảo người dân và du khách; Để mỗi người dân đang sinh sống ở các khu vực dân cư và các điểm tập trung đông du khách trên bán đảo Sơn Trà nâng cao ý thức, hạn chế sử việc dụng lửa và ngăn ngừa đề phòng khả năng gây cháy rừng do đốt lửa gây ra.

Đội tuyên truyền lưu động hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Đồng thời qua việc tuyên truyền nhằm tác động đến mỗi người dân, mỗi du khách cần có trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên khu vực Bán đảo Sơn Trà, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng; Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã tổ chức tuyên truyền lưu động với các nội dung trích một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và một số văn bản quy định pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý động vật hoang dã trong các khu dân cư thuộc 07 phường trên địa bàn quận Sơn Trà và trên các điểm tập trung đông du khách trên Bán đảo Sơn Trà.

Rừng đặc dụng Sơn Trà thuộc bán đảo Sơn Trà là nơi tập trung nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế thường xuyên ghé tham quan với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử như: Chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ – Nhà Vọng Cảnh, Cây Đa ngàn năm, Ngắm Vọoc chà vá chân nâu, Bãi Bụt, Cảng Tiên Sa, Bãi Tiên Sa, Sân bãi trực thăng, Trạm Rada 29, Bãi Đá Đen, Bãi Bắc, Bãi Nam, Mũi Nghê…

Vọoc chà vá chân nâu là loại thú rừng được yêu thích tại Rừng Sơn Trà – Đà Nẵng.

Vì vậy việc tuyên truyền đến người dân địa phương và du khách tại khu vực bán đảo Sơn Trà trong hạn chế việc sử dụng lửa và dập tắt lửa ngay sau khi sử dụng để tránh nguy cơ gây cháy Rừng là điều rất quan trọng mà hiện nay đội công tác tuyên truyền lưu động của hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn tập trung lưu ý nhắc nhở đến mọi người.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động và từng bước đưa kiến thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã, PCCC Rừng đến với người dân và du khách nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quận Sơn Trà, đồng thời hoàn thành một trong ba nhiệm vụ trọng tâm Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng giao cho Hạt Kiểm lâm trong năm 2019.

Công trình cấp nước phục vụ công tác PCCC tại bán đảo Sơn Trà vừa được xây dựng hoàn thành.

Cũng trong thời gian gần đây, công trình cấp nước phục vụ công tác PCCC tại bán đảo Sơn Trà vừa được xây dựng xong nhằm phục vụ, bảo đảm việc cung cấp nước cho việc PCCC, Bảo vệ Rừng và các động vật hoang dã; Kịp thời dập tắt các đám cháy, hạn chế thấp nhất, những thiệt hại, tổn thất do cháy rừng gây ra.

Hồng Sơn