Quận Cẩm Lệ – Đà Nẵng: Tuyên dương khen thưởng nhiều gương điển hình tiên tiến

BVR&MT – Ngày 2/7, tại Đà Nẵng, Liên đoàn lao động quận Cẩm Lệ đã tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015-2020.

Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng, Bà Phạm Hoa Lê, Chủ tịch LĐLĐ quận Cẩm Lệ nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương tại hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Minh (áo xanh, đứng giữa) Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị.

Qua 5 năm tổ chức, thực hiện nhiều phong trào thi đua được phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh- sạch- đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, “Xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa đạt chuẩn văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Từ các phong trào thi đua đã phát huy được tiềm năng sẵn có của các đơn vị, trí tuệ và năng lực của mỗi cán bộ, CNVCLĐ tham gia phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác góp phần xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn quận tham gia hưởng ứng, là động lực phát huy tài năng, sáng kiến, sáng tạo của CNVCLĐ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, quản lý nhà nước… góp phần giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận thời gian qua.

Phong trào thi đua yêu nước khối GD-ĐT có nhiều đổi mới với phong trào “Dạy tốt – Học tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào viết sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là sáng kiến ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào bài giảng đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hằng năm, ngành GDĐT quận tích cực tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning do Sở GD-ĐT tổ chức với số lượng đăng ký dự thi hơn 150 bài/năm, tỉ lệ đạt giải từ 70-80%, nhiều bài giảng đạt giải cao được Sở GD-ĐT công nhận sáng kiến. Trong 5 năm qua, đã có gần 2.000 đề tài sáng kiến cấp trường được viết và áp dụng; Trong đó hơn 1.500 đề tài được công nhận sáng kiến cấp quận và 500 đề tài được công nhận sáng kiến cấp Sở và cấp thành phố. Nhiều giáo viên được xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” và nhiều giáo viên được công nhận “Giáo viên trẻ tiêu biểu” của thành phố.

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 được tuyên dương tại hội nghị.

Hoạt động xã hội, nhân đạo được đẩy mạnh trong CNVCLĐ. Thời gian qua, CNVCLĐ quận Cẩm Lệ đã đóng góp Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn được 906 triệu đồng, nộp về Liên đoàn Lao động thành phố 820 triệu đồng đảm bảo chỉ tiêu giao. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 7 nhà, sữa chữa 7 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 420 triệu đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách trên địa bàn quận, tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo và các cuộc ủng hộ khác với số tiền hơn 5 tỷ đồng…

Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được phát động rộng khắp trong CNVCLĐ quận Cẩm Lệ. Qua bình xét có 4.206 lượt chị đạt danh hiệu 2 giỏi, nhiều tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua được tặng giấy khen, bằng khen các cấp.

Qua các phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn quận Cẩm Lệ trong 5 năm qua, đã có 198 lượt tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng; Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 7 tập thể và 3 cá nhân. Liên đoàn lao động thành phố khen thưởng cho 42 tập thể, 33 cá nhân. Liên đoàn lao động quận khen thưởng cho 57 tập thể, 56 cá nhân; Có 12 lượt doanh nghiệp được LĐLĐ thành phố, UBND thành phố biểu dương “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”…

Bài, ảnh: Hồng Sơn