Phù Yên – Sơn La: Thả cá thể cu li quý hiếm về môi trường tự nhiên

BVR&MT – Ngày 15/5, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên phối hợp chính quyền địa phương thả một cá thể cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên, tại tiểu khu 469 khoảnh 4, lô 13, thuộc khu rừng cộng đồng bản Nhọt (rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp) xã Gia Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên phối hợp chính quyền địa phương thả cá thể cu li về rừng tự nhiên. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên cung cấp)

Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút, ngày 13/5, anh Lường Văn Thêu, cán bộ tư pháp xã Huy Bắc đã phát hiện một cá thể cu li nhỏ, quý hiếm thuộc nhóm 1B (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus), trọng lượng 400 gam tại sân UBND xã Huy Bắc. Anh Thêu đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo quy định.

Được biết, culi sống chủ yếu ở các khu rừng xanh rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh. Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và chim non trong tổ… Là động vật ăn đêm, ban ngày chúng cuộn tròn mình lại ngủ trong lùm cây. Chúng chủ yếu hoạt động kiếm ăn về đêm, ở rừng thưa quang thoáng, trên các gốc cây, bụi rậm ven rừng, trên nương rẫy.

Cá thể cu li sau khi được thả về môi trường tự nhiên rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hòa nhập tốt với môi trường.

Tại Việt Nam, cu li được xếp vào danh mục các loài động vật rừng quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng, trong danh sách cần phải bảo tồn; nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp và sử dụng vì mục đích thương mại.

Hà Linh