Phú Yên: Rừng ở khu vực xã Sơn Hội vẫn tiếp tục bị chặt phá

BVR&MT – Tại tiểu khu 165, tình trạng người dân lén lút vào chặt hạ cây rừng loại nhỏ để làm củi và cưa xẻ loại cây gỗ lớn vẫn thường xuyên xảy ra, tập trung tại khu vực suối Quanh, xã Sơn Hội.

Rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa tiếp tục bị chặt phá. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trong khi công an tỉnh Phú Yên đang điều tra làm rõ việc rừng ở khu vực xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) bị chặt phá, một số tiểu khu tại địa phương này vẫn xảy ra tình trạng cây rừng bị đốn hạ, cưa xẻ trái pháp luật.

Tại tiểu khu 165, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa vào ngày 9/9, phóng viên TTXVN ghi nhận nhiều cây rừng có đường kính từ 20-30 cm vừa bị chặt hạ, cưa xẻ thành từng khúc rồi chất thành đống, chuẩn bị chuyển đi. Dấu tích cây rừng bị chặt hạ còn khá mới, dăm gỗ vẫn còn vương vãi trên mặt đất.

Người dân địa phương cho biết tại tiểu khu 165, tình trạng người dân lén lút vào chặt hạ cây rừng loại nhỏ để làm củi và cưa xẻ loại cây gỗ lớn vẫn thường xuyên xảy ra, tập trung tại khu vực suối Quanh (thuộc thôn Tân Hội, xã Sơn Hội).

Ngoài ra, do thiếu đất sản xuất, một số hộ dân xã Sơn Hội đã vào rừng tự nhiên để lấn chiếm, chặt bỏ cây rừng, phát dọn tạo mặt bằng để trồng keo, bạch đàn.

Làm việc với phóng viên TTXVN, ông Trần Ngọc Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hội cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc chặt phá cây rừng vừa mới xảy ra tại tiểu khu 165.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy cây rừng bị chặt phá chủ yếu là cây trang nước, thuộc loại gỗ tạp. Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

Từ năm 2021 đến nay, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã lén lút vào rừng để lấn chiếm đất và phá rừng. Địa phương đã phát hiện một số vụ việc, chuyển cơ quan chức năng xử lý, khởi tố một số trường hợp vi phạm.

Địa bàn xã có diện tích rừng lớn nên việc kiểm tra, phát hiện các đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, nắm được thông tin về vụ việc phá rừng xảy ra tại tiểu khu 165, Chi cục đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa kiểm tra, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện diện tích cây rừng bị chặt phá khoảng 470m2, trọng lượng cây gỗ chặt phá là trên 2 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, mở rộng điều tra 9 vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hội từ năm 2021 đến nay.

Các khu vực rừng bị chặt phá tập trung tại các tiểu khu 156, 158, 160, 162, 165, 167, 168, V3.2 với tổng diện tích 26,7ha. Ngoài ra, tại xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa), 4 vụ đang được điều tra làm rõ.

Trong tháng 9/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Tú Anh (sinh năm 1980, trú tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) 162,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 158, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 0,26ha thuộc rừng tự nhiên, phân loại rừng phòng hộ.

Ông Lê Văn Bé cho biết để ngăn chặn tình trạng phá rừng như hiện nay, Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm trên các địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể và chủ rừng tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng vi phạm để tuyên truyền; đồng thời, vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước để giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân; từ đó không thực hiện các hành vi phá rừng.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Phú Yên đã phát hiện và xử lý 483 vụ phá rừng, thiệt hại hơn 211ha đất rừng. Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 6 vụ; khởi tố chuyển Cơ quan Công an điều tra 34 vụ; đang tiếp tục điều tra, xác định thiệt hại rừng, đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định 443 vụ./.