Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường đô thị

BVR&MT – Toàn tỉnh hiện có 14 đô thị, trong đó thành phố Việt Trì thuộc đô thị loại I, thị xã Phú Thọ là đô thị loại III, các thị trấn, xã trung tâm của các huyện được xếp vào nhóm các đô thị loại V. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân sinh sống trên địa bàn, tại các đô thị, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT), mang lại hiệu quả thiết thực.

Tỉnh đoàn trao tặng thùng phân loại rác thải sinh hoạt, bàn giao mô hình “Khu dân sinh hạn chế rác thải nhựa” cho khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.

Tạo tiền đề vững chắc

Được công nhận đô thị loại I từ năm 2012, đến nay thành phố Việt Trì đã mang dáng vóc đô thị văn minh, hiện đại. Góp sức kiến tạo đô thị Việt Trì, thời gian qua, MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để huy động nhân dân chung tay tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.

Khu 4B, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì là đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư tự quản BVMT”. Khu đã thành lập bốn tổ tự quản môi trường có nhiệm vụ kiểm soát việc tập kết, thực hiện thu gom rác thải, tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung ở từng khu vực. Ông Lê Văn Trung – người dân trong khu chia sẻ: “Cùng với mọi người, gia đình tôi đã phân loại rác từ nguồn và không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mỗi thành viên trong gia đình đều tự giác trong việc bảo vệ môi trường. Hiện việc tổ chức thu gom rác thải tại khu 4B đã trở thành nền nếp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp của người dân được nâng lên, diện mạo khu ngày càng phong quang, sạch sẽ, cảnh quan đô thị văn minh”.

Nhằm đẩy mạnh công tác BVMT trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì phối hợp với các ngành và tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về BVMT, tuân thủ pháp luật, tuyên truyền du khách khi tham gia lễ hội có ý thức BVMT. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực thực hiện Đề án BVMT giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, triển khai ký kết giao ước thi đua “Tự quản bảo vệ môi trường” tới 100% khu dân cư. Hàng năm, tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan sạch, đẹp…

Không riêng ở thành phố Việt Trì, các phường, thị trấn trong toàn tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức người dân trong BVMT, xây dựng đô thị văn minh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ cho biết: “MTTQ triển khai, vận động 100% khu dân cư đăng ký tự quản BVMT, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư và các điểm công cộng. Các hoạt động thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng, BVMT sống và văn minh đô thị”.

Trên thực tế, tại các đô thị đa số người dân đã nâng cao ý thức BVMT chung bằng những việc làm cụ thể như bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra môi trường, chủ động phân loại rác thải sinh hoạt từ nguồn; tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do địa phương, khu dân cư tổ chức, phát động. Địa bàn các đô thị cũng đã hình thành mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tập trung theo đúng quy định, xóa bỏ “điểm rác”, “bãi rác” tự phát, gây ô nhiễm môi trường.

Từ sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, phong trào xây dựng văn minh đô thị ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Đến nay, thành phố Việt Trì có 23 tuyến phố trật tự, không rác thải, văn minh đô thị, 12 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nội thị đạt 100% và 70% các điểm dân cư tập trung ở các xã được thu gom rác thải sinh hoạt, ba tuyến phố văn minh đô thị…

Lan tỏa phong trào BVMT

Thực hiện nội dung “Đoàn kết tham gia BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp chỉ đạo các tổ chức thành viên xây dựng nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện và mang lại kết quả quan trọng. MTTQ đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia vận động các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các đô thị trong tỉnh đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia BVMT”, hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về vệ sinh môi trường”, Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Hàng năm, nhân Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), MTTQ các cấp tổ chức cho các khu dân cư, tổ dân phố, gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường, coi đây là một trong những tiêu chí “cứng” để công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Từ các mô hình điểm do Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai, đến nay đã xuất hiện nhiều cách làm hay trong chung tay bảo vệ môi trường đô thị, được MTTQ các cấp thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các thị trấn, tổ chức thành viên triển khai nhân rộng.

Xác định, BVMT giữ vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng văn minh đô thị và tiền đề thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các phong trào, chương trình BVMT. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục duy trì có hiệu quả 22 mô hình khu dân cư tự quản BVMT, 236 đoạn đường tự quản; 69 nhóm ngày thứ bảy – chủ nhật sạch, 55 đoạn đường sáng đường làng phố; 206 nhóm tiết kiệm phế liệu, thu gom rác thải, phân loại rác hộ gia đình; 16 tuyến phố không rác thải, tuyến phố văn minh; 71 đường hoa, vườn hoa, trồng mới hơn 2.000 cây xanh…

Địa bàn thị xã Phú Thọ tiếp tục duy trì hai mô hình BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu An Ninh Hạ xã Văn Lung và khu 12 xã Phú Hộ; xây dựng, phát triển các “Tuyến đường phố văn minh đô thị”. Tại các thị trấn, mô hình khu dân cư BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu duy trì hoạt động có hiệu quả… Các mô hình về BVMT đô thị nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của nhân dân.Đồng chí Lương Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tập trung tuyên truyền cho hội viên, nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, BVMT đô thị, hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời lan tỏa, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong thực hiện BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị sạch, đẹp, văn minh.

Với trên 18% dân số sống ở đô thị hiện nay, đến năm 2030, dưới tác động của công tác quy hoạch, phát triển, mở rộng đô thị (toàn tỉnh sẽ tăng thêm bảy đô thị loại V, các đô thị loại năm phát triển lên đô thị loại IV), tỉ lệ dân số sinh sống sẽ tăng lên nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý môi trường đô thị. Do đó, nhằm mục tiêu phát triển đô thị bền vững, các cấp, ngành cần có những giải pháp đồng bộ từ quản lý đến kỹ thuật nhằm kiểm soát, tiến tới giảm thiểu ô nhiễm trong các đô thị, đồng thời huy động được các nguồn lực và người dân cùng chung tay BVMT vì các đô thị xanh, đô thị phát triển văn minh, bền vững.

CHIA SẺ