Phú Quốc cưỡng chế 14/79 biệt thự xây dựng không phép

BVR&MT – Sáng nay (18/9), UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế 14 biệt thự xây dựng không phép trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9ha do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ.

Trong số đất nhà nước bị 14 cá nhân chiếm để xây biệt thự, diện tích nhiều nhất là 1009,1m2, ít nhất 430,4m2. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực cưỡng chế, ngoài thành viên Ban thực hiện cưỡng chế của TP. Phú Quốc còn có Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang và cán bộ, chiến sĩ là lực lượng Công an, Thanh tra, đội kiểm tra trật tự đô thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Phú Quốc, UBND xã Dương Tơ… và người dân chứng kiến quá trình cưỡng chế.

Sáng nay (18/9), UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế 14 biệt thự xây dựng không phép trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9ha do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm, sau đó di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất đã bị chiếm; giao lại diện tích đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý theo quy định.

Theo Ban thực hiện cưỡng chế của TP. Phú Quốc, việc cưỡng chế đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên tham gia. Việc cưỡng chế thực hiện xong trong hôm nay.

Công tác cưỡng chế 1 căn biệt thự xây dựng trái phép.

Về việc xử lý 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở xã Dương Tơ trên đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết quan điểm của tỉnh là sẽ cưỡng chế tất cả các biệt thự còn lại theo quy định.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 biệt thự xây dựng không phép.

Bên cạnh việc cưỡng chế, UBND TP Phú Quốc phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang có buổi họp ngắn trao đổi thông tin liên quan đến việc cưỡng chế 14 căn biệt thự nói trên với các cơ quan báo chí.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết liên quan đến vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng không phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được 3 bị hại.

Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố các bị can này.