Phòng chống buôn lậu hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía bắc

BVR&MT – Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), hải quan, quản lý thị trường (QLTT), công an… các tỉnh biên giới phía bắc đang “căng mình” ứng trực nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Lực lượng quản lý thị trường Lào Cai kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán.

Đồng chí Đỗ Du Bắc, Cục trưởng Cục QLTT, thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai cho biết, Lào Cai có gần 200 km đường biên giới với Trung Quốc, bên cạnh các tuyến đường sắt, đường bộ, còn có nhiều đường mòn, lối mở. Để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã rà soát các địa bàn trọng yếu, tăng cường lực lượng theo phương châm “chốt chặn, kiểm soát toàn tuyến biên giới và truy quét sâu trong nội địa”, hình thành ba tuyến phòng, chống buôn lậu từ biên giới đến hết địa phận của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh thành lập hai tổ công tác liên ngành cơ động chống buôn lậu trực thuộc Ban Chỉ đạo 389. Các lực lượng này phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đấu tranh, phòng, chống thực phẩm bẩn nhập lậu.

Trên tuyến biên giới, lực lượng hải quan và BĐBP Lào Cai đã bố trí chốt chặt 24/24 giờ ở các lối mở thường bị lợi dụng để vận chuyển hàng lậu. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hải quan tăng thêm lực lượng thường trực, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển thực phẩm bẩn, hàng hóa không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đồn biên phòng Lào Cai, Bát Xát, Bản Lầu… liên tục mở các đợt truy quét buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn nhập lậu qua biên giới. Trong nước, lực lượng công an, QLTT và chính quyền địa phương phối hợp tuần tra, kiểm soát các trục giao thông chính, các chợ đầu mối, chợ phiên ở vùng cao, các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa… nhằm phát hiện và xử lý những hành vi chứa chấp, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, thực phẩm bẩn. Mới đây, vào lúc 18 giờ ngày 15/12/2020, tổ công tác Công an TP Lào Cai kiểm tra nhà trọ tại khu vực tổ 16, phường Lào Cai, TP Lào Cai, do Trương Thị Huyền, sinh năm 1987 làm chủ, đã phát hiện hai hộp pháo hoa được cất giấu trong thùng hàng.

Địa bàn Lạng Sơn cũng là một trọng điểm của tình trạng buôn lậu dịp này. Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn Vi Công Tường nhận định, những tháng cuối năm âm lịch, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nhỏ lẻ qua biên giới xuất hiện trở lại. Các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối thuê người mang vác, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo các đường mòn, lối tắt trong và ngoài khu vực được kiểm soát. Một số đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào thị trường trong nước. Ngày 8/12/2020, đội QLTT số 7 (Cục QLTT tỉnh) phối hợp Công an huyện Văn Lãng phát hiện xe trở thư báo mang biển kiểm soát 20B-188.20 chở hàng nghìn sản phẩm nhập lậu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn về các tỉnh. Ngoài ra, một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng trong thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) để buôn lậu, gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ…

Tại Cao Bằng thời điểm này tình trạng buôn lậu pháo nổ và thuốc lá nguyên liệu đang nhức nhối. Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, đơn vị tăng cường lực lượng trinh sát, phối hợp các lực lượng khác trên địa bàn để đấu tranh hiệu quả với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm. Ngày 18/12/2020, trinh sát đơn vị phối hợp Công an huyện Hà Quảng, Đồn Biên phòng Tổng Cọt bắt giữ hai đối tượng buôn lậu hơn 264 kg pháo nổ các loại. Cuối năm 2020, tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh còn xuất hiện hoạt động buôn lậu thuốc lá nguyên liệu; các đối tượng cho thuốc lá nguyên liệu vào túi ni-lông rồi thả trôi theo suối để cư dân biên giới vớt, mang về cất giấu tại nhà, chờ thời cơ vận chuyển vào trong nước. Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp hải quan bắt giữ, xử lý bốn vụ buôn lậu, thu giữ hơn hai tấn thuốc lá nguyên liệu. Trước sự đấu tranh quyết liệt, đồng bộ của lực lượng chức năng, thời điểm gần đây, hoạt động này đã tạm lắng xuống.

Tỉnh Quảng Ninh không chỉ tập trung kiểm soát hàng hóa qua đường biên giới trên đất liền, mà còn tập trung kiểm soát chặt chẽ trên đường biển và đường hàng không. Tình trạng buôn lậu trên biển gần đây diễn ra phức tạp, các đối tượng buôn lậu thuốc lá sử dụng các phương tiện xuồng được lắp máy có công suất lớn vận chuyển thuốc lá chạy ra vùng giáp ranh, ngoài phao số 0 cả trong và ngoài vùng biển Quảng Ninh, sau đó chuyển thuốc lá xuống các xuồng vận chuyển vào Trung Quốc. Trong năm 2020, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ xử lý 241 vụ buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa hơn 15 tỷ đồng và đã chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố hình sự 13 vụ. Việc kiểm soát buôn lậu qua đường hàng không cũng được kiểm soát hiệu quả. Lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ được ba vụ vận chuyển trái phép 74,7 triệu Won Hàn Quốc (tương đương 813 triệu đồng) qua biên giới và một vụ vận chuyển trái phép 7,9 kg sừng tê giác.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không ít người dân các tỉnh biên giới phía bắc sang Trung Quốc làm thuê, lại tìm cách nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ra cộng đồng rất cao. Theo Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai, để tăng cường công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã thành lập Sở chỉ huy với 10 đồng chí do đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chỉ huy đặt ngay tại biên giới để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị. Cùng với đó, lập bốn tổ công tác với 77 đồng chí tăng cường xuống cơ sở. Trên toàn tuyến biên giới, các Đồn Biên phòng đã thành lập 40 chốt với gần 300 cán bộ, chiến sĩ chốt chặt biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng XNC trái phép.

Đáng lo ngại hơn, gần đây trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn xuất hiện tình trạng người Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép qua biên giới rồi đi vào các tỉnh phía nam để xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Theo Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, phối hợp chặt chẽ BĐBP và lực lượng chức năng ngăn chặn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ địa bàn, tăng cường kiểm tra nhân, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kịp thời phát hiện người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý các phương tiện vận tải chở người Trung Quốc; kiên quyết đấu tranh, xử lý các đối tượng đưa đón, che giấu, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, không để lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong nước.

Tại Lạng Sơn, Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh luôn túc trực tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 trên 13,491 km đường biên giới. Ngày 30/12/2020, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xử lý năm nữ công dân Việt Nam vì hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 1109, thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng. Theo lời khai của năm công dân này, từ năm 2019, họ xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) làm thuê, nay nhập cảnh trái phép về Việt Nam để về quê đón Tết Nguyên đán. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao năm đối tượng này cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Các lực lượng chức năng dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh những ngày này đang “căng mình” kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng XNC trái phép qua biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập và duy trì 90 tổ, chốt với 473 cán bộ, chiến sĩ và 7 tổ cơ động với 47 cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới và trên biển thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và chống XNC trái phép. Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chủ động thành lập các chốt cố định và các tổ cơ động thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm. Qua đó, đã kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, XNC, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn…

Cho tới thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 tại nước ta tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực vẫn rất phức tạp. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng tại các tỉnh biên giới phía bắc cần tiếp tục ứng trực, chủ động, kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, XNC, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần bảo đảm thị trường lành mạnh, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và đẩy lùi nguy cơ dịch Covid-19.