Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân

BVR&MT – Đi gấp từ Hà Nội vào Hà Tĩnh sáng sớm 20/10, trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình lũ lụt ở Hồ Kẻ Gỗ, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân ở khu vực bị lũ lụt.

Sau khi kiểm tra tình hình hồ Kẻ Gỗ và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác tiếp tục di chuyển vào Quảng Bình.

Trong gần 1 tuần qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các “điểm nóng” về mưa lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mưa lớn dồn dập từ 7 giờ ngày 15/10 đến 4 giờ ngày 20/10 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 90 xã của 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh với độ sâu từ 0,5 đến 1 m ; riêng đối với các xã của huyện Cẩm Xuyên bị ngập sâu đến 2 m.

31.000 hộ/105.373 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 13.848 hộ/41.000 người. Các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phải xả tràn, trong đó mức độ gây ảnh hưởng lớn nhất là Hồ Kẻ Gỗ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng, Công an đã huy động 22 xuống máy, 630 chiến sỹ cùng lực lượng quân sự địa phương, hàng chục thuyền máy và ngư dân vùng biển đã tham gia di dời người dân đến nơi an tàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết.

Đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận 2 người chết, 2 người mất tích, các thiệt hại về vật chất chưa thể đánh giá hết.

Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông tin, do lượng mưa khu vực hồ Kẻ Gỗ đã giảm nên đầu giờ sáng nay (20/10), lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m3/s.

Từ tối qua đến sáng sớm nay, khu vực Kẻ Gỗ mưa rất nhỏ nên gần như không đo được lượng nước. Theo đó, mực nước hồ lúc 7h30″ sáng 20/10 đạt 32,83m/32,5m (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 355 triệu m3/345 triệu m3 (dung tích thiết kế).

“Do lượng nước đến giảm, lượng mưa giảm nên Công ty dự kiến sau 12h trưa nay, điều tiết lũ qua tràn từ 790m3/s giảm còn dưới 500m3”, ông Tâm trao đổi.

Được biết, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 30 – 50m3/s; đến 20 giờ ngày 18/10, tăng lên 250m3/s; đến 22 giờ 400m3/s; 7 giờ ngày 19/10, tăng lên từ 750 – 850 m3/s; đến 9 giờ ngày 19/10, tăng lên 1.050m3/s; đến 17h chiều 19/10, xả 940 m3/s.


Hồ Kẻ Gỗ sẽ giảm lưu lượng nước xả tràn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hồ Kẻ Gỗ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo đảm an toàn là nhiệm vụ số 1, trong vận hành, vừa phải giữ được nước ngọt nhưng phải bảo đảm mức nước an toàn.

Đánh giá cao chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng lưu ý hết sức linh hoạt, không chủ quan trong vận hành hồ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó; tập trung theo dõi toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào có sự cố xử lý kịp thời.

Nhiều khu vực dân cư ở huyện Cẩm Xuyên ngập sâu trong nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua kiểm tra và báo cáo của lãnh đạo tỉnh, khẳng định hồ Kẻ Gỗ an toàn, cả về quản lý, vận hành với quy trình chặt chẽ, khoa học; an toàn về thiết kế hồ; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự tham gia của các cơ quan.

Ngay sau khi thị sát khu vực Hồ Kẻ Gỗ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng đang trực tiếp ứng phó với mưa lũ.

Hồ Kẻ Gỗ phải thực hiện nhiệm vụ kép bảo đảm an toàn công trình, hạn chế thiệt hại vùng hạ du. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho biêt đối với Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh đã phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng 5 kịch bản ận hành hồ có quy trình riêng biệt theo từng tình huống để bảo đảm an toàn hồ chứa, hạn chế thiệt hại ở khu vực hạ du, quan trọng nhất là di dời bà con, tài sản ra khỏi ảnh hướng an toàn nhất.

Trong những ngày tới, việc vận hành vận các hồ chứa, hồ thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh như Kẻ Gỗ, Hố Hô, Ngàn Trươi… về mức nước thấp sẵn sàng đón đợt mưa lũ mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân ở xóm 7, xã Cẩm Nghi, huyện Cẩm Xuyên
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân ở xóm 7, xã Cẩm Nghi, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân Hà Tĩnh trong mưa lũ; biểu dương lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác ứng phó với thiên tai rất nghiêm trọng những ngày qua, hạn chế được tối đa thiệt hại về người.

Tuy nhiên, trước dự báo sắp tới khu vực Trung Bộ, Bắc Trung Bộ có thể gặp thêm 1 cơn bão nữa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là bởi sau những ngày mưa lớn, tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh đang gặp nguy cơ lớn về sạt lở đất, sự cố của các công trình thủy lợi, thủy điện lớn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó thì thiệt hạis ẽ rất lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Sự hỗ trợ của Trung ương, các bộ ngành là quan trọng nhưng lực lượng tại chỗ của địaphương là quyết định. Hà Tĩnh chủ động tiếp tục phối hợp với các bộ Quốc phòng, Công an, NN&PTNT, Công Thương, GTVT… xây dựng các phương án chủ động ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống thể xảy ra.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát lại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, để sơ tán triệt để, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước sạch…; thăm hổi, động viên những gia đình khó khăn, đặc biệt những gia đình có người chết, mất tích.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh, huy động lực lượng khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi bà con phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang tập trung tránh trú bão tại trụ sở HĐND phường.
Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm hỏi bà con phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang tập trung tránh trú bão tại trụ sở HĐND phường.

Tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm hỏi bà con phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đang tập trung tránh trú bão tại trụ sở HĐND phường. Phó Thủ tướng đã tặng bà con các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, muối, dầu ăn, sữa…

Phó Thủ tướng cũng thị sát khu vực hồ thủy lợi sông Gianh, động viên các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân, trong đó lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ 3 người dân bị thương đi bệnh viện.

Sau khi kiểm tra tình hình hồ Kẻ Gỗ và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác tiếp tục di chuyển vào Quảng Bình.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã tới thăm hỏi bà con phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đang tập trung tránh trú bão tại trụ sở HĐND phường. Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề vì thiên tai của bà con, Phó Thủ tướng gửi quà của Thủ tướng Chính phủ gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, muối, dầu ăn, sữa… cho bà con.

Phó Thủ tướng cũng thị sát khu vực hồ thủy lợi sông Gianh, động viên các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân, trong đó lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ 3 người dân bị thương đi bệnh viện.

Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp cứu trợ, không để xảy ra thiệt hại về tính mạng người dân, hạn chế tối đa các thiệt hại về vật chất; chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, dự phòng, xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường, dịch bệnh sau lũ

Tính đến 11h00 ngày 20/10/2020, toàn tỉnh đã có 04 người chết, 09 người bị thương; 99.851 nhà bị ngập lụt; hàng trăm thôn, xã, bản bị cô lập hoàn toàn; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt và các công trình thủy lợi xung yếu bị hư hỏng nghiêm trọng…

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió Đông trên cao trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 01h ngày 16/10 – 07h ngày 20/10 tại trạm Trường Sơn 1.197mm, Minh Hóa 1.307,2mm, Đồng Tâm 1.248mm, Tuyên Hóa 1.048mm, Mai Hóa 989mm. Dự báo trong 24h tới khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa đồng bằng phía Bắc phổ biến từ 60 – 100mm, phía Nam phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi lớn hơn.

Hiện, lũ trên các sông xuống chậm và vẫn ở mức rất cao, do đó gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp tại các địa phương trong toàn tỉnh. Cụ thể, tại huyện Lệ Thủy khoảng 32.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; huyện Quảng Ninh 13.067 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch 13.897 nhà bị ngập; huyện Minh Hóa 1.863 nhà bị ngập; huyện Tuyên Hóa 6.649 nhà; thị xã Ba Đồn 22.032 nhà; thành phố Đồng Hới 2.498 nhà; huyện Quảng Trạch: 7.845 nhà. Về số thôn, bản bị chia cắt, cô lập, gồm: Huyện Quảng Ninh 64 thôn/11 xã, bản bị chia cắt; huyện Tuyên Hóa 23 thôn, bản/13 xã bị chia cắt; huyện Bố Trạch 41 thôn, bản bị chia cắt, cô lập; huyện Quảng Trạch có các thôn ở xã Liên Trường, Cảnh Hóa và toàn bộ các thôn của xã Phù Hóa đang bị chia cắt, cô lập; 30 hộ dân xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới) bị cô lập…

Phó Thủ tướng cũng thị sát khu vực hồ thủy lợi sông Gianh
Phó Thủ tướng cũng thị sát khu vực hồ thủy lợi sông Gianh. – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hiện tại, trên địa bàn vẫn còn 58 bản/7xã /04 huyện biên giới bị chia cắt, cụ thể: Huyện Minh Hóa (17 bản/03 xã) các bản: Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ-Tà Vợng, Lòm, Cha Oốc, Cây Dừa thuộc xã Trọng Hóa, các bản Tà Rà, Hà Nong, Oóc, Tà Lèng, Ka Ai, Ka Định thuộc xã Dân Hóa và các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, thôn Quyền thuộc xã Thượng Hóa; huyện Bố Trạch (20 bản/02 xã) gồm 18 bản xã Thượng Trạch, 02 bản xã Tân Trạch; huyện Quảng Ninh 19 thôn, bản thuộc xã Trường Sơn; huyện Lệ Thủy (01 bản/01 xã) bản Bạch Đàn thuộc xã Lâm Thủy, bản An Bai/xã Kim Thủy.

Theo các địa phương cho biết, đến nay, đã tiến hành di dời được 28.404 hộ dân, trong đó: Huyện Lệ Thủy di dời khoảng 15.000 hộ đến nơi an toàn; huyện Bố Trạch: 8.742 hộ/32.948 khẩu; huyện Quảng Ninh có 1.500 hộ được di dời; huyện Tuyên Hóa 448 hộ/1257 khẩu được di dời; huyện Minh Hóa di dời 28 hộ/106 khẩu; thị xã Ba Đồn di dời 2.459 hộ/8.583 khẩu của các xã, phường; huyện Quảng Trạch di dời được 153 hộ/503 khẩu; thành phố Đồng Hới di dời dân 74 hộ. Nhiều điểm trường, trạm Y tế và nhà văn hóa trên địa bàn các huyện bị ngâp nước. Ngoài ra, hầu hết các hồ chứa do địa phương quản lý đã đạt 100% dung tích thiết kế; một số hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cũng đang được triển khai phương án ứng phó…

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mặc dù chúng ta đã nỗ lực phòng chống, nhưng bão lũ, thiên tai bất thường vẫn gây thiệt hại rất nặng nề. Vừa qua, lũ lụt rất lớn ở miền Trung đã gây nhiều tổn thất về người và tài sản. Chia sẻ sâu sắc những đau thương, mất mát của đồng bào, người dân vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những gia đình, người thân, đồng đội của những người dân, công nhân đã mất, của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, Chính phủ sẽ làm hết sức mình, cùng các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào, chiến sỹ cả nước và với sự giám sát của Quốc hội tập trung khắc phục hậu quả và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, vì cuộc sống an toàn của người dân, vì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.