Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 3

BVR&MT – Chiều 1/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-TW đề nghị các bộ ngành, các tỉnh, Thành Phố (bao gồm cả Hà Nội) tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3.

Bão số 3 vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ký công điện hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương và Hà Nội.

Các bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an về việc ứng phó khẩn cấp bão số 3.

Công điện nêu rõ: Hiện nay bão số 3 có tên quốc tế Wipha với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo, chiều tối nay, 2/8, bão số 3 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, gây nước dâng, sóng lớn; hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ven biển.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương không được phép chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với bão, mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đối với khu vực trên biển, tiếp tục rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển, đến nơi tránh trú an toàn. Hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền để bảo đảm an toàn, đặc biệt là không để người dân ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, khu vực miền núi và trung du, rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, công trình thủy lợi, nhất là các vị trí đê điều xung yếu, các công trình đang thi công dang dở.

Bên cạnh đó, cần triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chống ngập úng; bảo vệ các công trình kết cấp hạ tầng kinh tế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Đồng thời, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc, hệ thống điện, sẵn sàng vật tư, phương tiện để ứng phó, khắc phục sớm sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Trong nội dung công điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng chỉ đạo cụ thể một số nhiệm vụ đối với các bộ ngành: Giao thông vận tải, NN&PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường… Các bộ ngành theo chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương, triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong các tình huống thiên tai.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Thạch Thảo