Phó Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12

BVR&MT – Ngày 4/11, sau khi đôn đốc ứng phó bão số 12 ở Khánh Hòa, Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã di chuyển ra Bình Định chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bình Định tập trung tìm kiếm người mất tích, trôi dạt trên biển. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trôi dạt trên biển

Sau khi đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã di chuyển ra Bình Định để thị sát tình hình, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên, tàu cá, tàu hàng bị sóng cuốn trôi, đánh chìm tại khu vực Cảng Quy Nhơn; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão.

Hiện tại Bình Định vẫn còn 26 người mất tích trên biển, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung bằng mọi giá tìm kiếm người mất tích; điều động thêm phương tiện cứu hộ, cứu nạn; lập sở chỉ huy tiền phương; bệnh viện dã chiến; huy động ngư dân để tìm kiếm các thuyền viên mất tích, trôi dạt trên biển;…

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công Nghệ; Giao thông vận tải lên phương án ứng phó sự cố tràn dầu…

Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bình Định. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Phó Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện tham gia, tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê các phương tiện và người còn đang bị nạn trên biển để tìm kiếm, cứu nạn, kịp thời.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đối với gia đình có người bị nạn và chỉ đạo cơ quan y tế sẵn sàng cứu chữa, chăm sóc sức khỏe chu đáo đối với những người bị thương và tổ chức tốt việc giải quyết, khắc phục hậu quả sau cơn bão.

7 tàu hàng bị chìm, còn khoảng 15 người mất tích

Tại vùng biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đến 12 giờ trưa ngày 4/11, mưa vẫn rất to, kèm theo gió mạnh, sóng biển dữ dội.

Tàu hàng THANH HAI 18 bị sóng đánh dạt lên bờ biển mắc cạn. Trên tàu vẫn còn 1 số thuyền viên ở lại để bảo vệ tài sản.

Tàu Thanh Hải bị sóng đánh dạt lên bờ. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Theo thống kê của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, đến đầu giờ chiều 4/11, đã có 7 tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, trong đó có các tàu: Biển Bắc 16, Hoa Mai 68, Jupiter, Nam Khánh 26, Long Sơn 08, Hà Trung 98 (còn 1 tàu chưa xác định).

Các lực lượng chức năng đã cứu được 68 thuyền viên, còn khoảng 15 người mất tích.

Bình Định: hơn 60 thuyền viên bị cuốn trôi

Trao đổi với PV Báo điện tử Chính phủ (qua điện thoại), từ hiện trường ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Có 6 tàu hàng neo đậu ngoài phao số 0 Cảng Quy Nhơn (cách bờ 5km) bị sóng đánh chìm.

Theo báo cáo, trên các tàu có khoảng 61 thuyền viên bị cuốn trôi xuống biển, trong đó có 5 của Việt Nam, 1 tàu của nước ngoài.

Chủ tịch Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, địa phương đã huy động tổng lực ra cứu nạn. Hiện đã cứu được 25/61 thuyền viên (lúc 11 giờ).

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên do vẫn còn sóng to, gió lớn, nên phương tiện cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, chỉ ra được đến khu vực cửa biển. Tỉnh cố gắng thực hiện mọi giải pháp để cứu vớt các thuyền viên bị cuốn trôi…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhận định: Mưa bão sẽ còn tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp, nhiều tàu cá và ngư dân đang bị nạn ở vùng biển ven bờ và còn hàng chục ngàn hộ dân ở những vùng nguy hiểm, do vậy ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân.

Trong chiều và tối 4/11, lực lượng quân đội tiếp tục triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn tàu cá và ngư dân; chăm sóc tận tình, đảm bảo sức khỏe cho người bị nạn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Riêng TP Quy Nhơn trong sáng 4/11, cần phải di dời khẩn cấp 473 hộ/1.629 nhân khẩu ở phường Quang Trung, Bùi Thị Xuân, Lê Hồng Phong bị ngập sâu đến nơi an toàn…

Chưa bao giờ Tuy Hòa bị tàn phá nặng nề như lần này

Làm việc nhanh với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, chưa bao giờ thành phố Tuy Hòa bị bão tàn phá nặng nề như lần này.

Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn mưa lớn, diện rộng, lượng mưa đo được đến 7h00 ngày 4/11 tại Tuy Hòa là 236,9mm, Củng Sơn 158,4mm, Sông Cầu 223mm, Hà Bằng 122,8mm. Mưa lớn đã gây lũ trên lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ, báo động cấp I-II…

UBND tỉnh chỉ đạo cơ sở, gió giảm, nước rút đến đâu kiểm tra triển khai công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ, thống kê thiệt hại đến đó.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh đã có 1 người chết, 5 người mất tích, 4 người bị thương; sập hoàn toàn 16 căn nhà; hư hỏng, tốc mái, siêu vẹo 943 nhà; 100 tàu thuyền bị chìm; hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm bị cuốn trôi; 18.000ha mía, cao su bị hư hỏng… Hiện nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do lũ, cây đổ,… tại nhiều huyện vẫn còn mưa lớn, gió mạnh, giao thông chia cắt nên chưa thống kê được thiệt hại.

Chủ động khắc phục hậu quả, không trông chờ hỗ trợ

Phó Thủ tướng biểu dương chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang đã vào cuộc khẩn trương, hỗ trợ di dời, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, qua đó, giảm thiểu thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với khó khăn, mất mát, thiệt hại của người dân; chia buồn với gia đình có người thân chết, mất tích, hỏi thăm gia đình có người bị thương.

Ông đề nghị địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích. Với tinh thần, còn người là còn tất cả phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho dân, tuyệt đối không chủ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với lực lượng địa phương tập trung hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn; sửa chữa nhà cửa, bảo đảm lương thực, thuốc men, không để dân bị đói, rét, bệnh tật… huy động lực lượng nhanh chóng khôi phục hệ thống thông tin, điện,…

Trước mắt, tỉnh cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương, kêu gọi doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống,… không thụ động, chờ đợi thống kê thiệt hại rồi xin hỗ trợ của Trung ương.

Phó Thủ tướng kiểm tra thiệt hại do bão gây ra. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Sáng 4/11, sau khi thị sát tại thành phố Nha Trang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra thiệt hại tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng nhắn nhủ bà con trước hết phải đảm bảo an toàn tính mạng, đợi khi gió giảm hẳn mới ra đường, trở về dọn dẹp nhà cửa.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương huy động lực lượng, hỗ trợ người dân, trước mắt, địa phương hỗ trợ ngay cho những hộ bị sập đổ nhà; các gia đình neo đơn, gia đình chính sách; các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình có người chết, mất tích;…

Rời Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã tới thị sát tại Cảng Vũng Rô, Phú Yên. Tại đây, sóng đánh sập cầu cảng và làm hư hại nhiều công trình; phao nổi cũng bị sóng đánh tung lên bờ…

Phó Thủ tướng biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là quân đội, công an đã ứng trực nghiêm túc, khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông.

Tại xã Hoà Xuân Nam – huyện Long Hòa tỉnh Phú Yên Phó Thủ tướng chia sẻ với thiệt hại, mất mát của bà con, mong bà con hết sức bình tĩnh, không bất chấp nguy hiểm để lợp lại mái, sửa chữa nhà cửa…

Bình Định: Hàng trăm tàu cá, tàu hàng bị sóng đánh bật neo trôi dạt

Còn tại TP Quy Nhơn, gió biển rất mạnh, sóng dữ dội, khiến hàng trăm tàu hàng và tàu cá của ngư dân bị sóng đánh bật neo trôi dạt, trong đó có 6 tàu bị chìm, khoảng 60 người bị rơi xuống biển. Trong tình thế cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp vào khu vực biển Quy Hòa thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng và khu vực biển thuộc địa bàn Trần Phú, Hải Cảng chỉ đạo ngành chức năng tập trung cứu hộ, cứu nạn các tàu cá đang bị nạn ở khu vực biển Quy Nhơn. Theo ông Phạm Văn Thủy, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 48, trong sáng 411, có 24 người rơi xuống biển đã được cứu vớt, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Theo Trạm biên phòng Mũi Tấn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), tối 3/11, hai tàu cá PY 99777 TS do ông Võ Văn Lành (Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ tàu và tàu cá PY 92369 TS, do ông Võ Văn Sĩ (Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ tàu, vào Cảng cá Quy Nhơn trú bão. Nhưng đến 1 giờ sáng 4/11, hai tàu bị đứt neo và trôi dạt ra vùng biển Quy Nhơn, cách bờ khoảng 150 mét. Đến 4 giờ sáng cùng ngày thì tàu PY 92369 TS bị đánh chìm tại vùng biển trước Bệnh viện Quân y 13. Hiện các lực lượng của TP Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảnh sát PC và CC tỉnh đang cử lực lượng và phương tiện để kéo tàu cá PY 99777 TS tại khu vực biển gần Tượng đài Chiến thắng.

Một tàu vỏ thép của Phú Yên bị đứt neo trôi dạt trên vùng biển Quy Nhơn, Bình Định.

Báo Bình Định đưa tin, lúc 10 giờ 50 phút sáng 4/11, bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa, cho biết, có một tàu hàng bị sóng đánh dạt vào bờ biển gần khu vực Bệnh viện (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Hiện bệnh viện đang cấp cứu cho 13 thuyền viên. Ngoài ra, còn có 9 thuyền viên, thủy thủ người nước ngoài đang được chuyển vào viện để cấp cứu.

Trưa 4/11, tin từ phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, cho biết, đến thời điểm này, toàn thành phố đã có 4 người mất tích trên biển, trong đó, có 2 người ở phường Hải Cảng, 1 người ở KV5, phường Nhơn Bình và 1 người ở xã Mỹ Lộc (Phù Mỹ). Nguyên nhân mất tích do bị sóng đánh chìm trong quá trình đi kiểm tra bè nuôi tôm ở vùng biển thuộc phường Hải Cảng vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày.

Bên cạnh đó, hiện còn 4 người ở KV1, phường Ghềnh Ráng đang bị mắc kẹt tại khu vực Hòn Đất trong lúc đi kiểm tra bè nuôi tôm hùm. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm cách đưa vào bờ. Ngoài ra trên địa bàn thành phố đã có 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 28 nhà bị tốc mái.

Theo tin từ huyện Hoài Nhơn, Bình Định, có 3 tàu thuyền của ngư dân Đỗ Ngọc Điểm, Trần Anh Kiệt cùng ở Hoài Hương, Võ Văn Dũng ở Tam Quan Nam bị chìm, tàu của ông Võ Minh Vương ở xã Hoài Hương bị hỏng máy cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 34 hải lý, trên tàu có 2 thuyền viên.

* Nguồn tin UBND Khánh Hòa cho hay đến thời điểm này có 4 người chết, 5 người bị thương do bão.

Còn tại Phú Yên, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, hiện đã có 2 trường hợp mất tích.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có 2 tàu với gần 30 ngư dân bị mất liên lạc.

Bão đánh sập giàn đèn trang trí trên Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn.
Tại TP Quy Nhơn, dàn đèn trang trí tại đầu đường Nguyễn Tất Thành nối dài (gần đường sắt) bị ngã đổ nằm bẹp, chắn ngang trên đường, cản trở giao thông, nhiều bảng quảng cáo trên Quảng trường Nguyễn Tất Thành bị ngã đổ.

Trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học… cây gãy, đỗ, nhiều nhà dân tại khu phường Lê Lợi (gần chợ lớn mới) bị tốc mái…. một số khu vực bị ngập cục bộ.

Ngay sau khi cường độ gió có phần giảm bớt, công nhân của Công ty TNHH Môi trường đô thị và Công ty Cấp thoát nước Bình Định đã ra đường dọn dẹp rác, khơi thông cống rãnh để thoát nước mưa.

Phú Yên xác xơ sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 12, tại Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 11, Ninh Hòa (Phú Yên) gió giật cấp 12, Nha Trang (Khánh Hòa) gió giật cấp 11. Nhiều tuyến đường ở Tuy Hòa bị ngập.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên, đến trưa 4/11, toàn tỉnh có 1 người chết tại huyện Đồng Xuân, 5 người mất tích (huyện Tuy An 1 người, Đông Hòa 4 người) và 4 người bị thương ở TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu.

Theo thống kê ban đầu từ UBND tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 50 tàu cá bị chìm; 2 lồng nuôi tôm hùm bị cuốn trôi.

Toàn tỉnh có 16 nhà bị sập; trong đó, Tuy An 5 nhà; Sông Cầu 7 nhà; Sông Hinh 2 nhà; TP Tuy Hòa 2 nhà và khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngoài ra, tại huyện Sông Hinh có khoảng 1.000ha cao su bị ngã; Sơn Hòa khoảng 17.000ha mía bị hư hại; huyện Tuy An và TP Tuy Hòa có hơn 277ha hoa màu và lúa bị ngã đổ. Bên cạnh đó, hàng trăm trụ điện trên toàn tỉnh và 1 trạm biến áp tại huyện Tuy An bị ngã đổ.

Hiện hệ thống giao thông đường sắt bị ách tắc hoàn toàn, 2 tàu hàng bị kẹt ở ga Hòa Đa và Đông Tác. Giao thông đường bộ cũng bị ách tắc nặng. Trên quốc lộ 19C, một số vị trí mặt đường ngập sâu 0,5-0,7m các đoạn từ thị trấn La Hai đi Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân). Quốc lộ 25 tắc đường tại km 07+500 và 69+900. Cầu cây Sung trên ĐT642 thuộc xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị ngập 2m; cầu cây Cam trên ĐT 650 (huyện Tuy An) bị ngập 1m. Về giao thông đường không, tất cả các chuyến bay trong ngày đều bị hủy.

Hủy hàng loạt chuyến bay

Vietnam Airlines sáng nay thông báo hủy thêm 14 chuyến bay đến các sân bay Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Đà Lạt do bão Damrey. Vietjet cũng thông báo ngừng khai thác 22 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung bao gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Cam Ranh, Đà Lạt trong ngày 4/11. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Phó Thủ tướng chỉ huy ứng phó bão

Đầu giờ sáng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang trực tiếp chỉ huy ứng phó bão tại trung tâm chỉ huy đặt tại UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà, nơi tránh trú; yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp số liệu chính xác, kịp thời về lượng mưa, sức gió tại hiện trường để có cơ sở chỉ đạo…

Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Ngay sau khi mưa gió ngớt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại….

Hiện tại nhiều tuyến đường ở Nha Trang đang bị ngập úng, cây đổ gây ách tắc,… do mưa lớn, gió mạnh đã làm hệ thống cây xanh, trụ điện dọc Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Vạn Ninh bị ngã đổ gây tắc giao thông. Các phương tiện giao thông lưu thông trên Quốc lộ 1 chạy ngược chiều trên cùng 1 làn rất nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, cùng lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông trên các trục đường huyết mạch, khai thông Quốc lộ 1.

Lực lượng quân đội, công an,… đã được huy động triển khai hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão…

Chỉ đạo ứng phó bão tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động lực lượng chốt chặn, kiểm soát, không để người dân đi vào những nơi nguy hiểm; bảo đảm an toàn giao thông.

Nha Trang thiệt hại lớn

Đến 8 giờ sáng 4/11, tại TP. Nha Trang sức gió giảm dần, mưa bắt đầu lớn. Từ 4 giờ đến 8 giờ 30, bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho Nha Trang. Nhiều căn nhà bị sập, bị tốc mái, cây xanh bị ngã đổ. Một căn nhà ở Vĩnh Trường bị sập nhưng lực lượng phòng chống bão lụt đã cứu được 10 người đưa đến nơi an toàn. 10 người khác ở phường Vĩnh Hoà cũng bị sập nhà và đã được chính quyền địa phương ứng cứu kịp thời.

Ông Lê Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thống kê được mức thiệt hại cụ thể. Vì bão đi thẳng vào Nha Trang nên khả năng thiệt hại rất lớn.

Hiện nay rất may chưa có người dân nào ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ có một người ở xã Vĩnh Lương bị thương nhưng đã được ứng cứu và đưa vào bệnh viện điều trị.

Các cơ quan chức năng tại Nha Trang đã huy động hàng nghìn người đến các điểm nóng để trợ giúp người dân.

Đường Trần Phú, Nha Trang. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Lúc 9 giờ ngày 4/11, ông Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế TP. Nha Trang cho biết, hiện Nha Trang chưa có trường hợp tử vong do mưa bão. Tuy nhiên nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại các khu vực chợ Vĩnh Hải, chợ Phước Thái và chợ Phương Sơn có nhiều ngôi nhà mái tôn đã bị bão thổi bay.

Đáng chú ý, tại thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương) do lũ ống nên đã bị ngập từ lúc 7 giờ sáng nay. Nhiều người dân điện cầu cứu đưa ra khỏi khu vực nhưng do điều kiện gió lớn, đường vào bị cô lập nên thành phố đã chỉ đạo xã tìm địa điểm an toàn trong thôn để đưa người dân trú ẩn.

Trong khi đó, nhà văn hoá thôn Thành Phát (xã Phước Đồng) bị đã bị gió thổi bay mái tôn. 150 hộ dân mới di dời đến đây hồi chiều ngày 3-11 phải tìm nơi trú ẩn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, gió giật mạnh bắt đầu xuất hiện lúc gần 6 giờ ngày 4/11. Do mới có gió mạnh nên thành phố chưa thống kê được thiệt hại do bão.

Phóng viên báo Khánh Hòa cho biết lúc 7 giờ tại nhiều tuyến đường nội thị ở Cam Ranh nhiều biển hiệu các nhà hàng, quán cà phê bị gió thổi bay gây hư hỏng nặng như đường 3-4, Nguyễn Trọng Kỷ hay Phạm Văn Đồng. Cùng với đó nhiều dây viễn thông bị đứt rơi xuống đường.

Lãnh đạo UBND phường Cam Nghĩa cho biết, nhiều cột điện hạ thế, cao thế tại nhiều tổ dân phố như Nghĩa Quý, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Hòa Tiến… khiến các khu dân cư bị mất điện trên diện rộng.

Đến 10 giờ sáng nay (4/11), tại vịnh Cam Ranh, đoạn thuộc phường Cam Lợi, hàng chục tàu đánh cá của ngư dân đã bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, hoặc hư hỏng.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày sóng gió bắt đầu thổi mạnh khiến những cột sóng cao hơn 2 mét đánh thẳng vào bờ. Lúc này hàng chục tàu thuyền của ngư dân neo gần bờ đã bị sóng đánh bật lên bờ hoặc dạt vào bãi đá.

Dọc bờ biển vịnh Cam Ranh, đoạn từ tổ dân phố Lợi Thủy kéo sang Lợi Hải, phóng viên báo Khánh Hòa đếm được đã có 19 tàu thuyền lớn nhỏ bị sóng đánh chìm, bật lên bờ hoặc chìm hẳn. Người dân địa phương cho biết, số lượng ghe chìm xuống biển có thể nhiều hơn vì một số ghe đã chìm hẳn xuống biển.

Không những ghe nhỏ bị sóng đánh chìm, tại khu vực trên, một số tàu đánh bắt thủy sản xa bờ cũng đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong đó có tàu lớn lên đến 400CV.

Để tránh bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và gây chìm, nhiều ngư dân đã bất chấp nguy hiểm dùng thuyền thúng bơi ra vịnh để neo lại tàu thuyền. Trong khi đó, một số tàu công suất lớn các chủ tàu đã điều máy trưởng tới tìm cách khởi động để chạy ngoài vịnh nhưng bất thành.