Phó Thủ tướng: “Dứt khoát phải đưa người lang thang ở TP.HCM vào nơi ổn định tạm thời”

BVR&MT – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay phải quản lý toàn bộ các đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi làm việc với UBND Quận 4, TP.HCM vào sáng 23/8.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các chiến sỹ tại chốt kiểm soát ở Phường 4, quận Bình Thạnh

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong ngày đầu TP.HCM thực hiện triển khai giãn cách với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, tại các chốt kiểm soát của thành phố và quận, huyện, phường, xã cho thấy người dân chấp hành tốt; một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý các địa phương khi tính nhân khẩu phải dựa trên dữ liệu của công an, đặc biệt lưu ý đến nhóm yếu thế, những người lang thang cơ nhỡ… cần phải có giải pháp để kiểm soát nhóm này.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong ngày đầu TP.HCM thực hiện triển khai giãn cách với tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, tại các chốt kiểm soát của thành phố và quận, huyện, phường, xã cho thấy người dân chấp hành tốt; một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý các địa phương khi tính nhân khẩu phải dựa trên dữ liệu của công an, đặc biệt lưu ý đến nhóm yếu thế, những người lang thang cơ nhỡ… cần phải có giải pháp để kiểm soát nhóm này.

Những người lang thang sống tạm trên một cầu vượt đi bộ ở TP Thủ Đức (Ảnh chụp sáng 23/8)

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay phải quản lý toàn bộ các đối tượng lang thang cơ nhỡ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không nói suông mà đầu tiên là công an, sau đó quân đội phải làm, ai không làm là xử lý. Trong hôm nay, công an phát hiện mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý. Tại đây sẽ xét nghiệm phân loại và đưa vào các khu cách ly tập trung nếu dương tính.

Về công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo các phường, quận phải có cam kết trong đợt giãn cách này phải khống chế được dịch, không để tình trạng chỉ giãn cách nghiêm trong những ngày đầu, buông lỏng những ngày sau mà phải đảm bảo chiến dịch được triển khai nghiêm từ đầu đến cuối.