Phó Chủ tịch nước tham gia Tết trồng cây tại tỉnh Hòa Bình

BVR&MT – Ngày 3/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 thuộc Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Tết trồng cây tại doanh trại Kho Kỹ thuật Tổng hợp 102 (Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng), thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh lực lượng bộ đội Biên phòng đã đồng loạt ra quân trồng 150.000 cây xanh ở tuyến biên giới, hải đảo, góp phần giữ gìn môi trường sống và phát triển kinh tế ở các địa phương.

Tại Kho Kỹ thuật Tổng hợp 102, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng hơn 500 cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thanh niên các dân tộc thị trấn huyện Cao Phong đã trồng 2.000 cây mít để phủ xanh doanh trại.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 50 suất quà của “Quỹ nâng bước chân em đến trường,” động viên các học sinh nghèo, gia đình chính sách ở huyện Cao Phong vượt khó, học giỏi.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Biểu dương Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hòa Bình đã chăm lo cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Xuân Đinh Dậu 2017 an toàn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo và đẩy lùi tai nạn giao thông. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hòa Bình phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch để đứng vào tốp đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc.