Peru thu 12,3 triệu con cá ngựa khô xuất sang châu Á

BVR&MT – Cảnh sát Peru đã bắt giữ hơn 12,3 triệu con cá ngựa khô tại cảng Callao ở Lima, vùng bờ biển phía Tây nước này.

Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết số cá ngựa bị phát hiện trên một con tàu địa phương sẽ đến châu Á. Lô hàng được đóng gói trong 55 hộp với khối lượng hơn 1 tấn trị giá hơn 6 triệu USD.

Trong y học Trung Quốc, loài cá biển bé nhỏ này là thành phần rất được ưa chuộng, được cho là có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là vô sinh và bệnh hói đầu. Do bị sử dụng quá mức ở các quốc gia như Trung Quốc và Indonesia đã khiến số lượng cá ngựa giảm nhanh.

Theo Tổ chức bảo tồn biển Project Seahorse thuộc Đại học British Columbia, Canada, khoảng 37 triệu con cá ngựa tự nhiên bị bắt mỗi năm.

Nhật Anh (Theo Strait Times)