Ống kính phóng viên: Ô nhiễm bụi từ các mỏ đá ở Hòa Bình

BVRMT – Các hoạt động như khoan đá, nổ mìn, nghiền đá, vận chuyển… đã gây ô nhiễm bụi xung quanh các mỏ đá đang khai thác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Riêng ở huyện Lương Sơn, khu vực tập trung nhiều mỏ đá nhất tỉnh, mỗi khi mìn nổ là những “đám mây” bụi đá bay lên bầu trời, người dân sinh sống ven đường Hồ Chí Minh nhiều năm nay phải sống chung với bụi bẩn và nhiễm.

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 1): Phận phu đá

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 2): Mìn nổ tựa như bom

“Đá, máu và nước mắt” (Kỳ 3): Phí bảo vệ môi trường ở đâu?

Các hoạt động khai thác đá gây bụi mù mịt.
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thành Lập lớp bụi dày đặc trong không gian, khiến ngày gần như đêm.
Bụi từ những mỏ khai thác đá ven đường gây ra.
Người dân tham gia giao thông gặp khó khăn khi đi qua đoạn đường này.
Khu vực xã Thành Lập dù có xe tưới nước nhưng tình trạng bụi vẫn không thể khắc phục.
Cách xã Thành Lập khoảng 10km là địa phận xã Cao Dương, cũng nằm sát đường Hồ Chí Minh, nơi có hàng chục mỏ đá đang hoạt động, đường vào các mỏ lúc nào cũng mù mịt bụi.
Mỗi khi xe tải đi qua là bụi bay mù trời.
Cây cối bám đầy bụi trên lá.
Những nhà dân và quán ăn ven đường luôn phải đóng kín cửa.
Cũng tại huyện Lương Sơn, ở xã Hòa Sơn (gần thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ – Hà Nội) có hai mỏ đá hoạt động, đang gây ô nhiễm bụi.
Khi phương tiện giao thông đi qua cuốn theo bụi…
Một phương tiện tự chế dùng để tưới nước giảm bụi cho bà con nhân dân xã Hòa Sơn.

Văn Hoàng – Anh Tiến