Nông dân Nghệ An vào vụ trồng ngô đông sau lũ

BVR&MT – Sau đợt lũ vừa qua, nhiều diện tích đất bãi ven sông Lam đoạn qua huyện Thanh Chương, Anh Sơn bị nước ngập trên nhiều diện rộng. Để kịp thời mùa vụ, từ giữa tháng 10, bà con nông dân đã tích cực ra đồng làm đất, gieo trỉa ngô đông.

Bà con nông dân xóm 4, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) gieo ngô đông trên đất bãi bồi ven sông Lam.

Đất bãi bồi ven sông Lam đoạn qua 2 huyện Thanh Chương rộng hàng nghìn ha, lũ lụt hàng năm nên diện tích đất được bồi đắp phù sa, việc bà con trồng ngô trên diện tích đất lắng bồi rất phù hợp mà mang lại năng suất cao.

Ông Bùi Long ở xóm 4, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương cho biết: Gia đình ông có gần 2 sào đất bãi thuộc diện đất 64 và hơn 2 sào đất thuộc đất bãi dâu ven sông Lam, quanh năm chỉ trồng các vụ ngô bởi ngô trồng ở đất bãi mang lại năng suất cao hơn so với trên đất đồng cạn.

Còn Ông Hà Văn Đức ở xóm 7, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: “Chỗ địa phương chúng tôi trồng vụ ngô đông là thuận lợi nhất, vì đất vừa được bồi đắp thêm một lượng phù sa, sau đó thời tiết ổn định, không có mưa lũ gây ngập nữa. Vụ này gia đình tôi gieo trỉa giống ngô mới CP111. Để rút ngắn thời gian trồng ngô, gia đình thuê máy làm đất, chỉ trong 1 ngày đã trỉa xong 2 sào ngô.”

Đất được phù sa bồi đắp, lại được làm bằng máy nên tiến độ gieo trỉa ngô khá nhanh và thuận lợi.

Ông Đặng Đình Luận – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Anh Sơn cho biết: “Huyện Anh Sơn có 1.500 ha đất bãi ven sông Lam trên các xã: Thành Sơn, Cẩm Sơn, Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Thọ Sơn… trong đó nhiều nhất là Tam Sơn 210 ha, Cẩm Sơn 125 ha”.

“Dịp này bà con đang ra đồng làm đất, gieo trỉa ngô vụ đông, với các giống ngô mới: PH 311, CP111… Nhờ đất phù sa tốt nên ngô vụ đông được trồng trên đất bãi này của những năm trước đạt năng suất trên 48 tạ/ha”, ông Luận cho biết thêm.

Đình Nguyên