Nỗi khổ sống trong vùng ô nhiễm

BVR&MT – Nhiều năm nay, người dân sinh sống xung quanh Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành, xã Trung Thành (T.X Phổ Yên) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngoài khói, bụi từ KCN thải ra, người dân khu vực này còn chịu ảnh hưởng ô nhiễm không khí từ bãi rác Lam Sơn (T.P Hà Nội), tình trạng ứ đọng rác thải trên tuyến kênh mương dẫn nước từ hồ Núi Cốc về.

Khói từ một số nhà máy tại KCN Trung Thành thường có mùi khét rất khó chịu.

Người dân sinh sống xung quanh Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành gồm hai xóm: Hưng Thịnh, Hợp Thịnh (xã Trung Thành) hiện nay rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm nay mà nguyên nhân được cho là do một số cơ sở sản xuất trong KCN Trung Thành xả thải khói bụi ra, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thúy Minh, xóm Hưng Thịnh thông tin: Nhiều năm nay gia đình tôi phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, mùi hôi khó chịu từ KCN, đặc biệt vào buổi chiều và buổi tối, nhiều đêm phải đeo khẩu trang, hoặc lấy gối chẹn vào mặt thì mới ngủ được.

Ông Trần Văn Liệu, Bí thư Chi bộ xóm Hưng Thịnh nói: Không chỉ hàng trăm người dân của xóm chúng tôi phải “hít” mùi khét nồng nặc từ những ống khói trong KCN Trung Thành thải ra, khu vực này còn có Trường THCS Trung Thành, mỗi khi gió Nam thổi thì giáo viên và học sinh đều không chịu nổi mùi khói xả thải. Nhiều lần chúng tôi kiến nghị các cấp, ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Các loại rác thải, trong đó có cả xác động vật trôi theo dòng kênh ứ đọng thành từng đống gần KCN Trung Thành.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Phong, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cũng tỏ ra khá bức xúc: Các doanh nghiệp khi vào KCN hoạt động lẽ ra phải báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng đằng này chúng tôi không hề biết nên rất khó khăn trong việc quản lý, giám sát. Sau khi một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, người dân phản ánh, chúng tôi phối hợp với ngành chức năng xuống kiểm tra thì hầu hết các cơ sở đều chưa có đánh giá về tác động môi trường, chưa có quy trình xả thải nên mới xảy ra trạng ô nhiễm nêu trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp, ngành chức năng để có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Cùng với khí thải thoát ra từ ống khói của một số cơ sở sản xuất trong KCN Trung Thành, người dân sống xung quanh KCN cũng phản ánh tuyến kênh mương dẫn nước từ hồ Núi Cốc qua nhiều khu dân cư, do người dân thiếu ý thức đã vứt các loại rác thải, trong đó có cả xác động vật chết trôi theo dòng nước, ứ đọng tại đoạn kênh mương gần KCN Trung Thành, tạo thành đống rác lớn bốc mùi hôi thối.

Thêm vào đó, bãi rác Lam Sơn cũng rất gần với các khu dân cư của xóm Hưng Thịnh, Hợp Thịnh (chỉ cách khoảng 5-6km đường chim bay) nên sau những trận mưa rào khi trời nắng mùi hôi thối từ bãi rác lại bốc lên nồng nặc.

Trước sự việc nêu trên, chúng tôi thiết nghĩ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên vào cuộc, xác minh, xử lý tình trạng này để người dân yên tâm sinh sống.