Những ngày 30/04 đáng nhớ trong lịch sử

BVR&MT – Ngày 30/4 không chỉ đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975 làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đây cũng là ngày đi vào lịch sử thế giới với những sự kiện đáng nhớ. 

Xe tăng T-54 số hiệu 844 lăn bánh qua cổng Dinh Độc Lập. (Ảnh tư liệu)

Ngày 30/4/1777 : Carl Friedrich Gauss ra đời. Ông là nhà vật lý, thiên văn, toán học người Đức nổi tiếng với những đóng góp trên phạm vi rộng đối với vật lý học, đặc biệt về điện từ. Gauss là tác giả về “ Định lý cơ bản của Đại số học ”, phương pháp tính toán quỹ đạo các thiên thể và định luật về sự phân bố xác suất thống kê. Ông còn nghiên cứu điện từ và quang học. Ông mất năm 1855. Tên ông được dùng cho đơn vị cường độ từ trường gọi là Gauss.

Ngày 30/4/1789: Căn cứ vào Hiến pháp Liên bang (vẫn tồn tại đến ngày nay), George Washington long trọng tuyên thệ nhận chức tổng thống đầu tiên của nước Mỹ và tái đắc cử vào năm 1793. Trong suốt 8 năm tại vị, ông luôn chủ trương đường lối trung lập, không can dự vào những vụ xung đột giữa bất cứ quốc gia nào. Sau khi mất năm 1799, Washington đã để lại một số bút ký, tiểu luận và nhiều bài diễn văn nổi tiếng còn dư âm mãi trong lịch sử thế giới và nhân loại.

Ngày 30/4/1945: Hồng quân Liên Xô tiến công nhà Quốc hội Đức và 15 giờ 30 cùng ngày, Hitler tự sát bằng súng lục trong hầm bí mật. Ngọn cờ Liên Xô phất phới trên nóc nhà Quốc hội Đức đã đánh dấu sự kết thúc của chế độ phát xít từng gây đau thương, chết chóc và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước cộng lại, trong đó thiệt hại về vật chất là hơn 4000 tỉ đô la). Trong cuộc chiến tranh này, Liên Xô đã giữ vai trò đi đầu và là một lực lượng chủ chốt góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít.

Ngày 30/4/1948: Mỹ và các nước châu Mỹ La tinh đã ký hiệp ước thành lập Tổ chức các nước châu Mỹ ( Organization of American States, viết tắt là OAS ), thay thế cho Tổ chức Liên Mỹ ( OEA ) trước đây.

Ngày 30/4/1975: Quân và dân ta tiến công theo kế hoạch với khí thế dũng mãnh đã đánh chiếm các mục tiêu, đập tan mọi sự chống cự của địch, giải phóng hoàn toàn Sài Gòn và miền Nam. Kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam kéo dài hơn 20 năm. Kết quả, ta đã tiêu diệt và làm tan rã trên 1 triệu quân ngụy và toàn bộ lực lượng dân vệ ; tiêu diệt hoàn toàn 4 quân khu của địch ; phá hủy và thu hồi toàn bộ các phương tiện chiến tranh của chúng đồng thời xóa bỏ cả bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở. Từ đây, đất nước ta hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc.

Diệu Nga