Những “bông hoa tươi thắm” ở Lữ đoàn Công binh 131 anh hùng

BVR&MT – Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, tập thể cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải quân đã thực sự là những “bông hoa tươi thắm” trong vườn hoa thi đua yêu nước của đơn vị…

Hội phụ nữ (HPN) Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải quân có 28 hội viên, làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau, năng lực chuyên môn và độ tuổi không đồng đều; 12/28 gia đình hội viên có chồng cùng công tác trong đơn vị; 04/28 hội viên có hoàn cảnh khó khăn như vợ liệt sĩ, đơn thân nuôi con… Tuy nhiên, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn mà trực tiếp là Cấp uỷ, Chỉ huy Phòng Chính trị, cán bộ, hội viên HPN Lữ đoàn Công binh 131 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt các Cuộc vận động (CVĐ) và xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Lữ đoàn.

Hàng năm, HPN Lữ đoàn 131 đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, CVĐ do Trung ương Hội phát động, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ Hải quân đoàn kết – sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”; “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”… Nội dung các phong trào, CVĐ đã tập trung hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Lữ đoàn. Qua đánh giá, có 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện đơn vị hoạt động phân tán; 100% gia đình hội viên có mức sống trung bình trở lên; không có gia đình hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có hội viên vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình…

Cán bộ, hội viên HPN Lữ đoàn Công binh 131 luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đơn vị.

Đặc biệt, các phong trào thi đua đã được HPN Lữ đoàn 131 thực hiện gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của TVQUTW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Qua đánh giá, 100% cán bộ, hội viên luôn có tinh thần xây dựng mối đoàn kết nội bộ vững chắc, chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác và trong cuộc sống; nội bộ Hội đoàn kết góp phần tạo nên sự ổn định, bền vững về chính trị, tư tưởng, tinh thần trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 100% cán bộ, hội viên nêu cao ý thức đoàn kết với nhân dân, thực hiện đúng “Kính trọng dân, bảo vệ dân, giúp đỡ dân”; tích cực tham gia các hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân và các địa phương nơi đến công tác; gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chính sách đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, đơn vị. Đại đa số cán bộ, hội viên đều biết vận dụng sáng tạo trong tổ chức cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động nắm bắt kiến thức toàn diện, trau dồi kỹ năng để tổ chức cuộc sống khoa học hơn, chất lượng thực hiện nhiệm vụ cao hơn.

Dù đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, cả kiêm nhiệm nhưng 100% cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu vươn lên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 100% hội viên tham gia nội dung chương trình tập huấn, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo quy định chung của Lữ đoàn như: nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, thể lực, bắn súng, bơi, 2 bài thể dục buổi sáng và 16 động tác võ của nữ… Bên cạnh đó, chị em hội viên còn tích cực tham gia các hội thi, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Quân chủng, Lữ đoàn, Hội tổ chức, giao lưu với các tổ chức Hội trong cụm và địa phương kết nghĩa như: kéo co, cầu lông, bóng chuyền… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ngoài ra Hội còn kết hợp với Đoàn cơ sở tổ chức nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu trong các phong trào hoạt động là các đồng chí: Lê Thị Huệ (Tổ phụ nữ 2), Nguyễn Thị Thu (Tổ phụ nữ Phòng Tham mưu), Nguyễn Thị Quyên (Tiểu đoàn 884), Nguyễn Thị Vân (Tiểu đoàn 881), Lê Thị Hà (Tiểu đoàn 883)…

Thiếu tá CN Lê Thị Ninh, Chủ tịch HPN Lữ đoàn Công binh 131 chia sẻ, thời gian qua, Hội đã thường xuyên sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua, CVĐ được cụ thể hoá bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, có nhiều tác động tích cực động viên, cổ vũ chị em phụ nữ hăng hái tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng do đơn vị phát động. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình mới, những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong công tác Hội và trên các mặt công tác của đơn vị; bên cạnh các phong trào, mô hình, CVĐ do trên phát động, HPN Lữ đoàn đã duy trì và thực hiện tốt mô hình “Thu gom phế liệu”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hiện nay, tổng số tiền gây quỹ thu được gần 40 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, Hội đã triển khai hỗ trợ hội viên vay vốn để đầu tư ổn định cuộc sống. Đồng chí Đại úy CN Nguyễn Thị Hoan, (Tiểu đoàn 884) xúc động cho biết: “Nhờ được các cấp Hội hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tôi đã từng bước đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đời sống dần ổn định, nhờ đó tôi càng yên tâm tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị”.

Có thể thấy, với việc thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, các hoạt động của HPN Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải quân đã ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên tham gia, khẳng định vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội. Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2020, Hội đã phát hiện giới thiệu được 11 lượt Tổ phụ nữ, 82 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để Đảng uỷ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Lữ đoàn khen thưởng; 5 năm liền HPL Lữ đoàn được Thủ trưởng Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được Cục Chính trị Hải quân tặng cờ và Bằng khen giai đoạn 2015-2020. “Chủ động, tích cực trong công tác, những thành tích của cán bộ, hội viên HPN Lữ đoàn đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, đồng chí Thượng tá Vũ Quang Khoát, Phó Chính uỷ Lữ đoàn Công binh 131 khẳng định./.