Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô

BVR&MT – Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, chiều ngày 6/10, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật gần 150 đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Ðến dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ðại diện thanh niên Thủ đô tái hiện hình ảnh đoàn quân Giải phóng tiếp quản Hà Nội cách đây 65 năm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ðức Chung nhấn mạnh, những kết quả thành phố đạt được có sự đóng góp, cống hiến quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, nhà quản lý với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu Hà Nội.

Ðồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng thời mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

* Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019), sáng ngày 6/10, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức chương trình “Ký ức mùa thu”.

Chương trình tổ chức tái hiện Lễ chào cờ ngày 10/10/1954 với sự tham gia của nhiều cựu chiến binh đã từng tham dự sự kiện này 65 năm trước tại sân vận động Cột Cờ (nay là sân Ðoan Môn trong di tích Hoàng thành Thăng Long), cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Sau màn tái hiện Lễ chào cờ lịch sử, các nhân chứng từng trực tiếp tham gia đoàn quân Giải phóng Thủ đô cùng các nhà sử học đã ôn lại những khoảnh khắc lịch sử, khi đoàn quân viễn chinh Pháp rút qua cầu Long Biên, quân ta vào tiếp quản Thủ đô trong sự chào đón của người dân. Nhân dịp này, Ban tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh “Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về” do nhà sử học Dương Trung Quốc chủ biên, với những hình ảnh, tư liệu quý về Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

* Sáng cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh – Yên Bài. Tuyến đường có chiều dài 8,2 km, từ Km 2+400 đến Km 10+500 (nối từ Ðại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414) thuộc địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội), mặt cắt ngang 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, tổng mức đầu tư 206 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 270 ngày kể từ ngày khởi công. Dự án hoàn thành sẽ kết nối trung tâm TP Hà Nội với rừng quốc gia Ba Vì, các khu du lịch Ao Vua, Khoang Xanh – Suối Tiên, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và Khu di tích K9.

* Ngày 6/10, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Sở Y tế Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận bàn giao và đưa vào sử dụng ba phòng mổ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, thuộc dự án Ðầu tư nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn, giai đoạn 2, tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng. Với dự án này, bệnh viện đã đưa vào sử dụng khu nhà khám và điều trị chín tầng cùng các trang thiết bị hiện đại, đồng thời được đầu tư ba phòng mổ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu (gồm một phòng mổ Hybrid, một phòng mổ nội soi tiêu hóa, một phòng mổ nội soi khớp chấn thương chỉnh hình) và được các chuyên gia nước ngoài đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ.

* Sáng 6/10, tại không gian trước đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Múa rồng Hà Nội 2019. Liên hoan quy tụ 15 đội múa rồng đến từ những quận, huyện trên địa bàn thành phố. Các đội múa rồng đã đem đến những màn trình diễn hoành tráng, với kịch bản hấp dẫn, ca ngợi truyền thống văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho quận Bắc Từ Liêm, ba giải nhì thuộc về Thanh Trì, Chương Mỹ, Cầu Giấy; các quận, huyện Hoàng Mai, Ðan Phượng, Nam Từ Liêm được trao giải ba.

* Cùng ngày, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Hà Nội mùa thu năm ấy”. Triển lãm gồm 200 hình ảnh, tư liệu, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu mới được khám phá và công bố, được chia làm ba phần: Ra đi giữ trọn lời thề; tiếp quản Thủ đô; Xây dựng cuộc sống mới, đã kể lại câu chuyện lịch sử về Hà Nội từ Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) qua chín năm kháng chiến chống Pháp, để tiến tới những giờ phút huy hoàng, trang nghiêm làm Lễ chào cờ chiến thắng tại sân vận động Cột Cờ ngày 10/10/1954, mở ra chặng đường mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 25/12.