Nhiều địa phương tạm hoãn các hoạt động văn hóa

BVR&MT – Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là tình hình dịch bùng phát mạnh trên diện rộng ở những nước có chung đường biên giới với nước ta, một số địa phương đã tạm hoãn các hoạt động văn hóa, giảm quy mô tổ chức lễ hội để phòng chống COVID-19.

Ninh Bình: Tạm hoãn Lễ hội Tràng An 2021

Tối muộn ngày 27/4, Ban Tổ chức Lễ hội Tràng An 2021 đã gửi đến cơ quan báo chí thông báo tạm hoãn tổ chức sự kiện này.

Theo kế hoạch, Lễ hội Tràng An 2021 với chủ đề “Tràng An kết nối di sản” sẽ diễn ra vào ngày 29/4.

Du khách tham quan khu du lịch Tràng An.

Lễ hội Tràng An hay Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương là hoạt động văn hóa truyền thống kết hợp với du lịch diễn ra vào những ngày giữa tháng 3 Âm lịch hàng năm. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2021. Năm nay, Lễ hội Tràng An được dự kiến khai mạc vào sáng ngày 29/4 (tức ngày 18/3 năm Tân Sửu).

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, Ban tổ chức Lễ hội Tràng An cho biết, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho đại biểu và du khách sẽ tạm hoãn tổ chức Lễ khai mạc của Lễ hội Tràng An. Tại Quần thể Danh thắng Tràng An vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, mỗi người dân, du khách khi về dự lễ hội cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế: Thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan, thường xuyên khử khuẩn tay, không tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn, phải khai báo y tế theo quy định.

Nghệ An: Dừng tổ chức các hoạt động Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2021

UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các đại biểu, khách mời và nhân dân về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021.

Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An NTV, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và một số đài truyền hình trên cả nước. Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như Hội chợ Du lịch thương mại với quy mô lớn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, Hội đua thuyền truyền thống 7 phường mở rộng, Festival bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò vào tối 30/4 với tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề: “Tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng”. Sau đó là màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút trên cầu Cửa Hội, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tới xem.

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng các hoạt động lễ hội du lịch biển tại thị xã Cửa Lò và huyện Quỳnh Lưu.

Quảng Trị: Giảm quy mô Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 là những hoạt động được tổ chức kỷ niệm 46 năm (1975 – 2021) Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 49 năm (1972 – 2021) giải phóng tỉnh Quảng Trị cũng như kích cầu du lịch địa phương. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong bối cảnh COVID-19 ở Ấn Độ và các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan đang diễn biến phức tạp, sở đề nghị giảm phạm vi, quy mô của các hoạt động so với kế hoạch đã đề ra trước đó, nhưng vẫn đảm bảo tinh thần, mục tiêu của lễ hội.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, tuy giảm quy mô, phạm vi của một số hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội “Thống nhất non sông” và khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021, vẫn đạt được mục tiêu và hiệu ứng của sự kiện. Cụ thể như sau: đối với Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”, cắt giảm khối làm nền 1.000 người, các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; chương trình nghệ thuật “Biển gọi” vẫn diễn ra nhưng không tổ chức bắn pháo hoa.

Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh: Dừng bắn pháo hoa dịp 30/4

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Đặng Gia Duẩn cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 nhằm hạn chế tụ tập đông người, chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Riêng các hoạt động đã được xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 30/4 này thì tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục tổ chức.

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức 4 hoạt động chính gồm: Lễ hội Đêm trắng Ban Mê năm 2021, Hội chợ Du lịch – Ẩm thực và Thương mại, chương trình uống cà phê đặc sản miễn phí, chương trình phục vụ bánh mì tự chọn và bánh mì ổ.

Ngoài ra, tỉnh cùng các đơn vị, sở ngành còn tổ chức các hoạt động như: Hội nghị Kết nối giao thương giữa Nhà cung cấp với các Doanh nghiệp xuất khẩu và Tổ chức Xúc tiến thương mại Khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Chung kết Cuộc thi Cà phê Đặc sản Việt Nam năm 2021; Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tỉnh Đắk Lắk; Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về quê hương, con người, danh thắng và ẩm thực Đắk Lắk. Cũng trong dịp này, tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp tổ chức giải Fustal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2021 và Tuần Phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điểm nhấn của các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp lễ 30/4 năm nay tại tỉnh Đắk Lắk là Lễ hội Đêm trắng Ban Mê. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk hứa hẹn các sự kiện sống động, mới lạ, hấp dẫn như: Lễ hội ánh sáng; chương trình nghệ thuật giao lưu kết nối cộng đồng; biểu diễn đường phố; tinh hoa ẩm thực Việt – ẩm thực 3 miền; chương trình nghệ thuật dân gian Tây Nguyên…

Tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án phòng, chống dịch COVID-19 như: bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế tại cửa ngõ ra vào Lễ hội, gian hàng hội chợ; bố trí cán bộ đo thân nhiệt du khách; phát loa yêu cầu du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế của Bộ Y tế khi tham quan, tham gia các hoạt động của Lễ hội, hội chợ.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa như dự kiến, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp.

Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa ở năm điểm nhân dịp Lễ 30/4 và 1/5. Trong đó, có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81 (quận Bình Thạnh); ba điểm tầm thấp còn lại ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khu đô thị Vinhomes Grand Park (quận Thủ Đức).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng cần được siết chặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngành chức năng phải tăng cường rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, cũng như xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là hành vi nhập cảnh trái phép./.