Người dân đổ về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng

BVR&MT – Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay tiếp tục chứng kiến tình trạng cả hàng nghìn người và các phương tiện chen chúc tại các cửa ngõ ra vào thành phố, rời Thủ đô về quê nghỉ lễ.

Chiều ngày 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, năm nay kì nghỉ kéo dài 4 ngày. Do thời gian nghỉ lễ kéo dài nên hầu hết người dân ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM đều có những dự định về quê hoặc đi du lịch. Điều này khiến cửa ngõ ra Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng.

Cả “rừng” phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một để rời thành phố.

Càng về chiều lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ thành phố càng đông. Người dân đều tranh thủ thời gian về quê, đi du lịch luôn trong chiều nay dẫn đến cả “rừng” phương tiện chen chúc nhau.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên sinh viên, người dân đổ nhau về quê khiến con đường càng trở nên nhỏ bé và chật chội.

Bên cạnh đó, cũng vì do ngại dịch bệnh Covid-19, nên nhiều gia đình tại Hà Nội đã quyết định đi xe máy về quê nghỉ lễ. Chính vì vậy, càng khiến cho các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Giải Phóng hướng ra cửa ngõ thủ đô Hà Nội luôn trong tình trạng ùn tắc.

Trước cổng bến xe Giáp Bát cũng xảy ra tình trạng tương tự, hàng xe nối đuôi nhau dài liên tục

Mặc dù các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông nhưng nhiều người dân vẫn khá mệt mỏi và uể oải vì phải chen chúc giữa dòng người đông đúc.

Quỳnh Anh – Tử Văn